Tháo dỡ một số công trình trái phép trên núi Bãi Sau

26/11/2017 09:44 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi) đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên núi ở Bãi Sau (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Sau khi Báo Thanh Niên đăng thông tin Vẫn chưa cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên diện tích gần 3.000 m2, ngày 25.11, ông Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi) đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên núi ở Bãi Sau có sự chứng kiến của ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trả lời Thanh Niên, ông Thảnh cho biết ngay trong ngày ông Hải đã cho người tháo dỡ hàng rào, nhà tiền chế, nhà tạm... Còn hạng mục bờ kè xây dựng kiên cố bằng bê tông xung quanh khu đất thì ông Hải xin để lại, chờ kết quả giải quyết hồ sơ đất đai, nếu sai phạm sẽ tiếp tục tự tháo dỡ.
Tuy nhiên, ông Thảnh cho biết việc này cần có ý kiến của thành phố nên chưa chấp thuận đề nghị của ông Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.