Thêm 1 ca bệnh Covid-19 ở ổ dịch Hạ Lôi, trong gia đình 3 người mắc

Liên Châu
Liên Châu
15/04/2020 06:34 GMT+7

Sáng nay, 15.4, Bộ Y tế thông báo thêm 1 ca bệnh Covid-19 mới, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi (Hà Nội). Bệnh nhân này có liên quan với 3 bệnh nhân khác ở cùng thôn và là ca Covid -19 thứ 267 tại Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 267 là nam, 46 tuổi, ở xóm Hội, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân 267 là bố của bệnh nhân 257, chồng của bệnh nhân 258, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 tại nhà ngày 20.3.

Sáng 15.4, công bố bệnh nhân Covid-19 thứ 267: Thêm một ca mới ở thôn Hạ Lôi

Ngày 8.4, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hà Nội. Ngày 13.4, bệnh nhân sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14.4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ( gây dịch Covid-19).
Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội). Đây là ca thứ 13 liên quan ổ dịch tại thôn Hạ Lôi.
Bộ Y tế cho biết, đến sáng 15.4, đã có 267 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, trong đó 169 ca đã được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, 67.835 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly y tế.
Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến sáng 15.4, có 13 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 91 là phi công người Anh cải thiện sức khỏe

Các ca bệnh nặng vẫn được theo dõi sát sao, điều trị tích cực. Có 3 bệnh nhân tại Bệnh viện  Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (huyện Đông Anh, Hà Nội) là các bệnh nhân số 20, 161 và 251 (từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam chuyển lên hôm 9.4) và bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 , có 3 ca nặng được Hội đồng chuyên môn tiếp tục chẩn đoán.
Trong đó, bệnh nhân 20 sau 29 ngày điều trị đã có thời gian phải dùng ECMO (tim phổi nhân tạo), hiện đã có dấu hiệu hồi phục sau ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân tỉnh, gọi giao tiếp được, dấu hiệu sinh tồn khả quan.
Đối với bệnh nhân 161, 88 tuổi, từ Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang đã bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái, hội đồng chuyên môn cũng đề nghị xem xét cai máy thở, kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường.
Đối với bệnh nhân 251, 64 tuổi, vừa được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa Hà Nam, có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan. Ca bệnh này đã được hội đồng chuyên môn tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông…
Bệnh nhân 91 (phi công người Anh) có một số tín hiệu diễn biến lâm sàng khả quan hơn, dù vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã có những tiến triển chậm, hình ảnh X-quang phổi có cải thiện, không sốt, thở máy và ECMO, được theo dõi rối loạn đông máu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.