Thêm 22 ca bệnh Covid-19, 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng liên quan Đà Nẵng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/08/2020 17:57 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 , tới 18 giờ chiều 13.8, cả nước ghi nhận thêm 22 ca bệnh Covid-19 mới, trong đó có 17 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 22 ca bệnh Covid-19 mới (từ bệnh nhân 884-905), có 14 ca ghi nhận tại Đà Nẵng, 2 ghi nhận tại Quảng Nam, 1 ghi nhận tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Cụ thể, trong số 14 ca bệnh tại Đà Nẵng, có 3 trường hợp là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, 2 người nhà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng, 2 người tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19, 1 nhân viên y tế. 6 bệnh nhân khác (từ bệnh nhân 892 - 897) vẫn đang được điều tra bổ sung về lịch sử dịch tễ. 
Độ tuổi các bệnh nhân tại Đà Nẵng từ 17-65 tuổi. 

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 13.8: Thêm 22 ca mới ở Khánh Hòa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam

2 bệnh nhân tại Quảng Nam là bệnh nhân 898 và bệnh nhân 905. Trong đó, bệnh nhân 898 là nữ 27 tuổi, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam, nhiễm bệnh do tiếp xúc với bệnh nhân 796. Còn bệnh nhân 905 là nam, 65 tuổi, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam, thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Bệnh nhân tại Quảng Trị là bệnh nhân 904, nữ, 36 tuổi, trú tại Đông Hà, Quảng Trị. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 750.
Các bệnh nhân từ 899 - 903 là 5 trường hợp từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7387 ngày 5.8.2020, được cách ly tập trung tại Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.
Như vậy, tính tới hiện tại, Việt Nam, có tổng cộng 905 ca mắc Covid-19, trong đó 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 438 ca.

Việt Nam 2 có bệnh nhân Covid-19 thứ 19 và 20 tử vong: Bệnh nhân 623 và 479

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 133.340. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.361 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.043 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 102.936 người.
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong ngày hôm nay đã có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 10 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, TP. Đà Nẵng): 466, 469, 495, 555, 581, 638, 665, 682, 685, 730); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam là các bệnh nhân 716, 719.
Số ca bệnh âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 là 35 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 51 ca. Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 421 bệnh nhân và có 20 bệnh nhân tử vong.

Xót xa em bé 8 tháng tuổi mắc Covid-19 ra viện không thể gặp mẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.