Thêm một vụ phá rừng phòng hộ tại Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/04/2019 07:17 GMT+7

Chiều 8.4, ông Nguyễn Quảng, Phó chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết địa phương vừa tiếp nhận thông tin về vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn xảy ra tại thôn 4, xã Phước Đức.

Theo phản ánh ban đầu, tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên ở thôn 4 có hàng chục cây gỗ cổ thụ dài gần 50 m, đường kính từ 1 - 1,5 m đã bị lâm tặc đốn hạ. Nhiều cây còn vết cắt rất mới, chưa ráo nhựa; nhiều phách gỗ dài hơn 2,5 m đã xẻ chưa kịp chuyển ra khỏi hiện trường. Đáng chú ý, một số người dân địa phương phản ánh tình trạng phá rừng diễn ra trong thời gian dài...
Theo ông Quảng, hôm nay 9.4 địa phương sẽ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam tiếp cận hiện trường kiểm tra, xác định cụ thể mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, ông Quảng nói: “Bước đầu nhận được thông tin vụ việc là do người dân địa phương đốn gỗ về làm nhà chứ không phải do lâm tặc can thiệp”.
Trước đó, Báo Thanh Niên cũng đã phản ánh về một vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh quy mô lớn tại tiểu khu 752 (thuộc địa phận xã Trà Bui, H.Bắc Trà My) với hơn 20 cây bị đốn hạ. Lúc đó, Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cũng cho biết lâm tặc phá rừng nhằm mục đích “lấy gỗ để làm đũa”.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.