Thi thể phi công Trần Quang Khải mặc áo vàng và bị quấn chặt trong dù

Lúc 21 giờ tối 17.6, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc được với ông Đậu Văn Kính (ngụ tại xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chủ tàu cá đã phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải .

Hiện thi thể thượng tá Trần Quang Khải, phi công lái máy bay Su-30MK2 bị rơi trên biển vào sáng 14.6, đang được đưa vào đất liền.
Ông Kính cho biết, ông phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải lúc 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày, trên vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hoá và Nghệ An. Khi phát hiện, thi thể thượng tá Khải mặc áo màu vàng và bị quấn chặt trong dù. 
Ông Kính cũng cho biết, lúc 20 giờ 30 phút, tàu Biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá của ông và thi thể thượng tá, phi công Trần Quang Khải đã được bàn gian cho tàu biên phòng. Hiện ngoài biển đang có gió cấp 6, cấp 7 nên tàu thuyền di chuyển khá khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, tại cầu cảng của Hải đội 2, Biên phòng Nghệ An, các các lực lượng đang triển khai công tác chuẩn bị để đón thi thể phi công Trần Quang Khải.
Trước đó, vào lúc 7 giờ 29 phút ngày 14.6, máy bay Su-30KM2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) làm nhiệm vụ bay huấn luyện xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa bị mất liên lạc khi thực hiện bài bay chặn kích mục tiêu trên biển, nhào lộn phức tạp trên biển.
Phi công bay huấn luyện gồm: thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371  và thiếu tá - Phi đội trưởng Nguyễn Hữu Cường (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).
Phi công Nguyễn Hữu Cường đã được một tàu cá của ngư dân cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển, sau đó tàu của Bộ đội biên phòng ra đón, cập cảng Cửa Hội lúc 13 giờ 40 ngày 15.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.