Thiên tai làm 264 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 39.726 tỉ đồng

17/04/2017 15:57 GMT+7

Năm 2016, thiên tai tại Việt Nam diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề, khiến 264 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 39.726 tỉ đồng.

Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ NN - PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chia sẻ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai tổ chức chiều nay, 17.4, tại Hà Nội.
Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo trên 40 tỉnh, thành phố đại diện các khu vực trên phạm vi cả nước. 
Theo ông Nguyễn Xuân Cường, năm 2016 đã ghi nhận có 20/21 loại hình thiên tai xảy ra ở tất cả các vùng miền trên cả nước.
Thiên tai xảy ra dồn dập từ đầu năm đến cuối năm với nhiều hình thái cực đoan, bất thường như rét hại, băng giá ở các tỉnh Bắc bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐB sông Cửu Long, nam Trung bộ, Tây Nguyên đã đạt mức lịch sử.
Theo thống kê, báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2016 đã làm 264 người chết và mất tích, 5.431 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 364.997 ngôi nhà bị ngập, hư hại và tốc mái. Trong ngành nông nghiệp, thiên tai đã làm 828.661 diện tích lúa và hoa màu bị hư hỏng và trên 115 km đêm kè, 938 km kênh mương và 122 km bờ sông, bờ biển bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2016 khoảng 39.726 tỉ đồng.
Áp thấp nhiệt đới gây gió giật mạnh trên Biển Đông
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết, trong sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua khu vực miền trung Philippines đi vào Biển Đông. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 độ vĩ bắc và 118 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 7 - 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Dự báo đến 7 giờ ngày 18.4, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc và 116,4 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.