Thiếu nước vì đê quay hỏng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/06/2019 18:20 GMT+7

Sau gần 1 năm nâng cấp hệ thống đê quay mới cho hồ chứa nước Hố Lau ở H.Phú Ninh (Quảng Nam), công trình đã sớm xuống cấp và gây nguy cơ bỏ hoang đối với hàng trăm ha lúa.

Vừa nâng cấp đã... xuống cấp

Hồ chứa nước Hố Lau (ở thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân) vốn là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho nhiều thôn của xã Tam Dân. Tháng 10.2017, đê quay tháo nước gặp sự cố sụp lún và được khắc phục bằng cách đắp đê đất ngăn nước để thi công đê quay phụ. Do vậy, gần 68 ha đất nông nghiệp ở thôn Ngọc Tú (xã Tam Dân) thiếu nước canh tác vụ hè thu 2018. 
Sau gần 2 năm thi công, mới đây khi đơn vị thi công hoàn thành việc sửa chữa, mở đê quay cho nước về các mương tiêu, nông dân vẫn chưa thỏa mãn khi lượng nước rất ít, chỉ đủ cung cấp cho những khu vực lân cận.
Chưa kể, các hạng mục sửa chữa đê quay tạm tại hồ Hố Lau được làm rất sơ sài. Sau trận mưa lớn vào đầu tháng 5.2019, đê bao đã bị sụt lún và… hư hỏng trở lại. Hàng loạt tấm bạt ni lon trải khắp thân đê rách bương trông rất nhếch nhác. Một bên thân đê đoạn mới đắp bị sạt lở nhiều, ngổn ngang đá hộc, bao cát và cọc tre. Riêng thân đê bị sạt lở tạo nên những hàm ếch rộng, kéo dài. Cùng với đó, một khối lượng lớn đất đá bị sạt lở gây nguy cơ lấp đường ống dẫn nước duy nhất cung cấp nước tưới cho các cánh đồng phía hạ lưu. Sát vị trí cống dẫn nước, đoạn tường bảo vệ đất đá cũng hư hỏng, xi măng bong tróc…
Ông Nguyễn Thanh Trung (45 tuổi, ở thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân) bức xúc cho rằng “không thể chấp nhận” một công trình phục vụ tưới tiêu hàng trăm ha lúa mới nâng cấp mà đã hư hỏng đến như vậy. “Tại cuộc tiếp xúc cử tri HĐND huyện mới đây, người dân đã nêu rõ bức xúc trước tình trạng công trình đê quay chưa được khắp phục khiến việc sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, ông Trung nói.

Nguy cơ bỏ hoang đất lúa

Ông Huỳnh Ngọc Tiễn, trưởng thôn Ngọc Tú, cho hay trước tình trạng nước hồ Hố Lau không đáp ứng từ vụ hè thu năm 2018, chính quyền địa phương thống nhất chuyển đổi sang trồng cây hoa màu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cho thấy chưa đạt hiệu quả. “Tính riêng thôn Ngọc Tú cũng đã có tới 68 ha đất ruộng thiếu hụt nước rồi, chưa nói đến toàn xã. Nếu hồ Hố Lau cứ hư hỏng thế này, hàng trăm ha lúa trên địa bàn xã có nguy cơ bỏ hoang trong năm nay là rất cao”, ông Tiễn ngao ngán.
Hiện trạng đất đá tràn xuống hố
Hiện trạng đất đá tràn xuống hố
Trong khi đó, ông Bùi Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Tam Dân, cho hay đê quay mới xây dựng là dự án của Sở NN-PTNT thực hiện, xã chỉ là đơn vị hưởng lợi nên không nắm rõ chi tiết kỹ thuật của công trình. Và chỉ vài tháng sau khi đưa vào sử dụng, trận mưa lớn vào đầu năm 2019 đã khiến công trình xuống cấp, thân đê sạt lở. Mưa lớn, nước dâng cao suýt qua tràn và phá vỡ hệ thống đê mới đắp… khiến địa phương quyết định xả lũ. Hậu quả, 16 đám ruộng của gần chục hộ dân bị ngập nặng, không thể xuống giống được.
Ông Trương Xuân Tý, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam, cho biết đê quay tạm đang khắc phục tại hồ Hố Lau là giải pháp tạm thời để giải quyết một phần nguồn nước tưới tiêu cho nông dân. Dự kiến cuối năm 2019 mới bắt đầu sửa chữa và xây mới các vị trí đê quay bị hư hỏng. Do đê quay tạm còn nhiều hạn chế về kỹ thuật nên nguồn nước cung cấp sẽ không đáp ứng đủ, địa phương cần có biện pháp chủ động ứng phó và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.