Thiếu tướng Lê Hồng Nam: Công an TP.HCM đã đình chỉ 25 công an P.Phú Thọ Hòa

Ngọc Lê
Ngọc Lê
07/12/2020 19:51 GMT+7

Liên quan vụ các cán bộ công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) sai phạm, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đã đình chỉ công tác 25 cán bộ.

Chiều 7.12, trong  buổi họp báo về Kết quả công tác công an năm 2020; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 tổ chức tại trụ sở Bộ Công an phía Nam (Q.1, TP.HCM), Giám đốc Công an TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam đã thông tin về vụ các cán bộ công an sai phạm xảy ra tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) vốn được dư luận quan tâm thời gian vừa qua. 

Công an TP.HCM đã đình chỉ 25 công an phường Phú Thọ Hòa

Theo đó, liên quan vụ cán bộ công tác tại Công an P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ mới đây, thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, quy chế công tác của tất cả cán bộ công an, qua công tác kiểm tra, Công an TP.HCM đã phát hiện nhiều cán bộ công an P.Phú Thọ Hòa có dấu hiệu sai phạm và phải xử lý nghiêm khắc.
Ban đầu đình chỉ công tác 25 cán bộ, sau khi điều tra thì Công an TP.HCM tiến hành khởi tố 8 người có hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi đó cần thiết phải xử lý nghiêm khắc", ông Nam nói.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, phải có đủ căn cứ pháp lý mới xem xét được trách nhiệm của các cán bộ, tuy nhiên, về trách nhiệm về mặt quản lý hành chính, Bộ Công an yêu cầu tiến hành kiểm điểm, sau đó tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi có kết quả điều tra, Công an TP.HCM sẽ thông báo cụ thể. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.