Thống nhất miễn giảm phí qua Trạm BOT Ninh Lộc

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
11/05/2018 09:09 GMT+7

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thống nhất phương án miễn giảm phí qua Trạm BOT Ninh Lộc như nhà đầu tư đã thực hiện từ ngày 3.5; đồng thời đề nghị địa phương đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xử lý đối tượng quá khích.

Chiều 10.5, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở ngành liên quan và chủ đầu tư Trạm BOT Ninh Lộc (đóng trên QL1, thuộc TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa).
Thứ trưởng Lê Đình Thọ thống nhất phương án miễn giảm phí qua Trạm BOT Ninh Lộc như nhà đầu tư đã thực hiện từ ngày 3.5; đồng thời đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xử lý đối tượng quá khích.
Từ ngày 1.5, Tổng cục Đường bộ đồng ý miễn giảm cho 8 xã, phường gần Trạm BOT Ninh Lộc. Mức giảm 100% đối với xe buýt nội tỉnh; từ 40 - 50% đối với các loại xe khác.
Tuy nhiên, trong ngày 1 và 2.5, nhiều tài xế ở gần Trạm BOT Ninh Lộc đã dừng xe giữa làn thu phí để phản đối, khiến giao thông ùn ứ. BOT Ninh Lộc đã phải xả trạm tổng cộng gần 40 lần.
Ngày 3.5, chủ đầu tư đã thực hiện việc miễn phí 100% cho các xe loại 1 thuộc 20 xã, phường của TX.Ninh Hòa để “hạ nhiệt”; đề nghị Bộ GTVT xem xét để thống nhất phương án trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.