Thu hồi hàng loạt giấy phép các mỏ đá 'găm mỏ'

02/04/2017 07:14 GMT+7

Trước đây việc cấp phép các mỏ đá trên cho doanh nghiệp theo cơ chế 'xin - cho'. Vì thế, các chủ mỏ cứ tranh thủ xin rồi để đó mà không đưa vào khai thác.

Ngày 1.4, ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi, cho biết UBND tỉnh đã quyết định thu hồi giấy phép đối với 10 mỏ đá tại các huyện: Sơn Tịnh (1 mỏ), Đức Phổ (2 mỏ), Bình Sơn (4 mỏ), Mộ Đức (1 mỏ), Nghĩa Hành (1 mỏ) và Sơn Tây (1 mỏ). Lý do thu hồi là, dù đã được cấp phép nhưng các chủ mỏ không tiến hành khai thác, không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Theo ông Hải, trước đây việc cấp phép các mỏ đá trên cho doanh nghiệp theo cơ chế “xin - cho”. Vì thế, các chủ mỏ cứ tranh thủ xin rồi để đó mà không đưa vào khai thác.
“Cái này gọi là “găm mỏ” để đó chờ doanh nghiệp nào có nhu cầu thì chuyển nhượng kiếm lời”, ông Hải nói và cho biết thêm hiện nay các mỏ đất, mỏ cát trên địa bàn tỉnh đều được đưa ra đấu giá công khai nhằm tạo tính minh bạch trong việc cấp quyền khai thác khoáng sản, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.