Thủ tướng: 'Cần cuộc cách mạng mới về tư cách lao động Việt Nam ở nước ngoài'

17/01/2018 15:31 GMT+7

“Một dân tộc anh hùng, bách chiến bách thắng mà đi lao động ở nước ngoài có những việc phức tạp làm sao chấp nhận được. Chúng ta cần có một cuộc “cách mạng” mới về vấn đề tư cách lao động Việt Nam ở nước ngoài”.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu trên khi phát biểu chỉ đạo Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động - người có công và xã hội 2018, do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức sáng nay, 17.1.
Theo Bộ LĐ-TB-XH, năm 2017 cả nước đưa được 134.751 lao động đi nước ngoài làm việc, vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi xuất khẩu trong năm 2016. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động/năm.
Một số thị trường xuất khẩu lao động chính vẫn tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam cao, như Đài Loan, Nhật Bản. Các thị trường khác vẫn có nhu cầu tiếp nhận ổn định, riêng thị trường Nhật Bản có sự tăng trưởng vượt bậc với 54.504 lao động... 
Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng những nhóm ngành nghề mới mà Việt Nam có khả năng đáp ứng tốt và có nhu cầu đưa đi, như điều dưỡng, hộ lý và lao động trong một số lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao,… tạo ra nhiều cơ hội làm việc hơn nữa cho lao động Việt Nam khi lựa chọn phương án đi làm việc ở nước ngoài
Ghi nhận, đánh giá cao kết quả trên, song Thủ tướng lưu ý thêm vấn đề quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài còn bất cập, nhất là tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, phần nào đó làm mất uy tín của một bộ phận lao động Việt Nam từ các nước xung quanh đến Nhật Bản, Hàn Quốc...
Thủ tướng đề nghị bên cạnh xã hội hóa mạnh mẽ các trung tâm xúc tiến việc làm, cần khuyến khích các công ty có chất lượng tham gia lĩnh vực này để đảm bảo uy tín, tư cách đạo đức, trình độ cần thiết của người Việt Nam khi ở nước ngoài.
“Một dân tộc anh hùng, bách chiến bách thắng mà đi lao động ở nước ngoài có những việc phức tạp làm sao có thể chấp nhận được? Đây là vấn đề lớn, tồn tại kéo dài nhiều năm, chúng ta cần có một cuộc “cách mạng” mới về vấn đề tư cách của người lao động Việt Nam ở nước ngoài”, Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Bộ LĐ-TB-XH cần đưa ra cơ chế đảm bảo hợp đồng, phát triển thị trường lao động ở các nước có công nghệ cao, phát triển kỹ năng cho người lao động...


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.