Thủ tướng yêu cầu điều tra, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Nam

19/09/2017 18:22 GMT+7

Liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh (H.Tiên Phước, Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến yêu cầu tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, điều tra làm rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật vào báo cáo kết quả tới Thủ tướng.

Liên quan đến việc này, chiều 19.9. lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ với quy mô lớn tại địa phương, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nhiều cây gỗ bị chặt phá nằm ngổn ngang MẠNH CƯỜNG

Theo đó, sáng cùng ngày 19.9, tổ công tác do Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và H.Tiên Phước cùng vào hiện trường kiểm tra, làm rõ vụ việc, báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Nam trước ngày 25.9.

Thời gian gần đây, báo chí phản ánh hàng trăm ha rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh (H.Tiên Phước, Quảng Nam), bị chặt phá nghiêm trọng. Đặc biệt, tại tiểu khu 556, nơi bị tàn phá nặng nề nhất hiện ra trước mắt, nhiều cây gỗ bị chặt hạ nằm ngổn ngang. Những cây gỗ lớn đã bị đốn hạ còn trơ gốc đã bị đốt cháy xém nằm ngổn ngang trên một diện tích lớn.

Rừng ở tiểu khu 556 thuộc chức năng rừng phòng hộ. Đa số là do người địa phương bất chấp luật pháp để phá rừng lấy diện tích trồng keo. 

Nhiều diện tích tràm keo được trồng để thay thế MẠNH CƯỜNG

Theo báo cáo của lực lượng kiểm lâm, trên địa bàn xã Tiên Lãnh, những khu vực rừng phòng hộ như: khu vực suối Nà Cau (tiểu khu 556), dốc Giằng Mặt (tiểu khu 557), Hòn Thông (tiểu khu 552), hố Chò Bà Lang (tiểu khu 553) đều bị xâm hại nặng nề.

Đứng trên đồi cao rất dễ nhận thấy một diện tích lớn rừng bị tàn phá MẠNH CƯỜNG
Nhiều cây gỗ lớn bị chặt hạ đốt cháy đen MẠNH CƯỜNG

Trước đó, vào đầu tháng 6.2017, Báo Thanh Niên cũng đã có bài viết phản ánh về tình trạng 20 ha rừng phòng hộ đầu nguồn ở các xã Tiên Lãnh, Tiên Lập, Tiên Ngọc (H.Tiên Phước), bị nhiều "đầu lậu" ngang nhiên thuê người vào chặt phá và lấn chiếm để canh tác trái phép.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chặt phá rừng, xâm hại rừng phòng hộ đã diễn ra nhiều năm nay, cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng này vẫn tái diễn với mức độ khai thác ngày càng lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.