Thuê, mượn ô tô đi cầm cố rồi bỏ trốn

07/10/2014 10:09 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ngày 6.10, cơ quan này phối hợp Công an tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thiện (44 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Giang (38 tuổi, cùng ngụ TP.Quy Nhơn, Bình Định), khi cả hai đang thuê nhà trọ trên đường Phạm Hồng Thái, phường 10, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo cơ quan chức năng, tháng 6.2012, Thiện đến nhà ông Lê Văn Tâm, ngụ đường Phạm Hùng (Quy Nhơn), thuê một ô tô rồi mang lên TP.Pleiku (Gia Lai) cầm cố số tiền 200 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó, Thiện bỏ trốn vào tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, Thiện gặp Giang và chung sống với nhau như vợ chồng. Với chiêu bài cũ, Thiện và Giang tiếp tục thực hiện hành vi thuê, mượn xe ô tô ở TP.Quảng Ngãi, rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và bỏ trốn vào TP.Đà Lạt.

Từ ngày 14.11.2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã Nguyễn Xuân Thiện về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 9.11.2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã Thiện về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 16.9.2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Hương Giang về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Lâm Viên

 >> Vờ thuê xe rồi đem bán
>> Thuê xe ô tô rồi mang đi cầm
>> Thuê xe tải trộm gần 90 con trâu, bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.