Thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả lũ thứ 2

03/10/2020 07:17 GMT+7

Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ thứ 2, bắt đầu từ 16 giờ ngày 2.10.

Chiều 2.10, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đã ký công điện yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở cửa xả lũ thứ 2, bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày.
Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang duy trì cùng lúc 2 cửa xả lũ, trong khi thủy điện Sơn La và Thác Bà mỗi hồ đang có 1 cửa xả lũ. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cũng tiếp tục gửi thông báo đến các tỉnh, thành phố vùng hạ du sông Hồng yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, hoạt động sản xuất kinh doanh ở ven sông trong thời gian các nhà máy duy trì xả lũ.
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 2.10, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 216,08 m, trên mực nước dâng bình thường 1,08 m; mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,99 m, dưới mực nước dâng bình thường 0,01 m; mực nước hồ Thác Bà lúc 13 giờ cùng ngày ở cao trình 58,16 m, trên mực nước dâng bình thường 0,16 m.

Trước đó, Thủy điện Hòa bình được yêu cầu hỏa tốc xả lũ ngày 30.9

* Mưa lớn, gần 600 nhà dân ở Lào Cai bị ngập

Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết mưa lớn trong ngày 1.10 gây nhiều thiệt hại ở TP.Lào Cai. Các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Duyên Hải, Bắc Lệnh và xã Đồng Tuyển có 2 nhà bị sập, 28 nhà bị ảnh hưởng do đất đá sạt lở tràn vào; 560 hộ ngập nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.