Thủy điện Sông Tranh 3 đã thỏa thuận đền bù xong

Mạnh Cường
Mạnh Cường
31/10/2018 09:59 GMT+7

Chính quyền địa phương, người dân và Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3 đã họp, thống nhất các phương án đền bù.

Đập thủy điện Sông Tranh 3 Ảnh: Mạnh Cường
Ngày 30.10, ông ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam), cho biết giữa chính quyền địa phương, người dân và Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3 đã họp, thống nhất các phương án đền bù để xúc tiến tích nước.
Trước đó, tại cuộc họp do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hôm 23.10 để trao đổi về thủ tục pháp lý và công việc phục vụ tích nước hồ chứa thủy điện, ông Nhuần đã nêu thực tế là quá trình triển khai thực hiện dự án phía chủ đầu tư không có phương án phê duyệt chi tiết từng hộ, không thông qua chính quyền địa phương để giám sát (Báo Thanh Niên từng phản ánh trong bài Mù mờ chuyện thủy điện tự “thỏa thuận đền bù”).
Vì vậy, ông Nhuần cảnh báo nếu cho tích nước mà người dân địa phương khiếu nại, khiếu kiện thì huyện không chịu trách nhiệm.
Theo ông Lê Huy Điệp, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Sông Tranh 3, dự án hiện đã hoàn thành thi công và nghiệm thu, đưa vào sử dụng các hạng mục tuyến áp lực (đập dâng, đập trà, cửa lấy nước, cống dẫn dòng) phục vụ tích nước hồ chứa.
Việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã thực hiện xong.
Dự án thủy điện Sông Tranh 3 khởi công tháng 7.2010, công suất 62 MW, nằm trên dòng chính sông Tranh 3 (thuộc địa phận H.Tiên Phước và H.Hiệp Đức); hồ chứa nằm trên địa phận các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.