Tiếp nhận tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam

18/12/2017 09:47 GMT+7

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu tuần tra CSB 8020, tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam.

Chiều 16.12, tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu tuần tra CSB 8020. Buổi lễ có sự tham dự, chứng kiến của bà Mary Tanowka, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM và nhiều quan khách.

tin liên quan

Tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam về nước quý 3.2017
Sau khi được bàn giao cho Cảnh sát biển VN, Tàu CSB 8020, nguyên là tàu Morgenthau của lực lượng Tuần duyên Mỹ, đang trong quá trình bảo dưỡng, nâng cấp, huấn luyện thủy thủ tại Hawaii và sẽ về nước vào mùa thu 2017.
Tàu CSB 8020 từng là tàu tuần duyên Morgenthau thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ, được chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam ngày 25.5.2017 tại Hawaii (Mỹ). Tàu có lượng giãn nước tối đa 3.250 tấn, dài 115 m, rộng 13 m. Tàu được trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ tua bin khí, đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 14.000 hải lý và đảm bảo hoạt động liên tục 45 ngày trên biển với thủy thủ đoàn lên đến 160 người.
Vùng Cảnh sát biển 3 phải tổ chức huấn luyện chuyên sâu, quản lý tốt trang bị, vũ khí, khí tài, giữ gìn, phát huy tốt tính năng kỹ thuật, chiến thuật của con tàu”, đó là yêu cầu của thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN tại buổi lễ tiếp nhận tàu.
Ngày 21.11, tàu CSB 8020 rời cảng Hawaii về Việt Nam. Trong quá trình hành quân, tàu đã cập cảng Guam (Mỹ), Manila (Philippines) để thực hiện công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần. Ngày 14.12, tàu về đến Bãi Trước, TP.Vũng Tàu và chiều 16.12 cập cảng, chính thức biên chế cho Vùng Cảnh sát biển 3. Kíp tàu CSB 8020 được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng Bằng khen ngay tại lễ tiếp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.