Tiêu hủy gần 140 quả bom bi sót lại sau chiến tranh ​

15/04/2017 16:21 GMT+7

Ngày 15.4, Ban Chỉ huy quân sự H.Sơn Tịnh phối hợp cùng lực lượng chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiêu hủy 137 quả bom bi sót lại sau chiến tranh.

Cuộc tiêu hủy do thượng tá Võ Văn Lợi, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và thượng tá Đào Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Sơn Tịnh trực tiếp chỉ huy.

Hàng loạt quả bom bi đã được thu gom chờ tiêu hủy Ảnh: HIỂN CỪ
Đào hố đưa bom bi xuống rồi dùng thuốc nổ kích nổ Ảnh: HIỂN CỪ

 Số bom bi nói trên do người dân phát hiện và thu gom trong quá trình khai hoang đất để trồng keo lai và khai thác đá xây dựng tại khu vực núi Khỉ thuộc địa bàn thôn thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, H.Sơn Tịnh.

Để việc tiêu hủy hàng trăm quả bom bi đảm bảo an toàn tuyệt đối, lực lượng công binh đã thu gom và tập trung tại các địa điểm quy định, cắm biển cảnh báo tại những vị trí có bom, mìn đồng thời thông báo cho người dân biết không đến gần khu vực trong vòng bán kính 1.000 - 1.500 m.

Theo thượng tá Võ Văn Lợi, Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đưa toàn bộ số bom thu gom được về 4 hố sâu dùng thuốc nổ kích nổ, sau đó kiểm tra kỹ càng mới lấp hố.

Trong quá trình lao động tại núi Khỉ, người dân phát hiện và thu gom bom bi lại một chỗ Ảnh: HIỂN CỪ

Cũng theo thượng tá Lợi, sau đợt tiêu hủy số bom mìn trên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi sẽ báo cáo với Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng có phương án đánh giá, rà soát để xử lý hết số bom, mìn sót lại sau chiến tranh còn vùi dưới đất ở khu vực núi Khỉ.   

tin liên quan

Tiêu hủy 2 quả bom và 72 quả mìn
(TNO) Ban chỉ huy Quân sự H.Triệu Sơn (Thanh Hóa) ngày 21.3 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kích nổ, tiêu hủy an toàn 2 quả bom và 72 quả mìn còn sót lại trong chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.