Tìm 'việc nhẹ lương cao', 4 người bị bán cho tàu cá

25/12/2017 14:45 GMT+7

Trưa 25.12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án mua bán người, qua đó bắt 3 người, giải cứu 4 lao động trên tàu cá.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 16.12 tại khu vực Trạm kiểm soát biên phòng Công trình 15 (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Biên phòng Đà Nẵng cùng Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng giải cứu 4 lao động trên tàu cá BV 5969.
[VIDEO] Lên Sài Gòn tìm “việc nhẹ lương cao”, không ngờ bị bán cho tàu cá
4 thuyền viên gồm: Nguyễn Văn Huy Tâm (33 tuổi, trú ấp Tân Thuận, xã Tân Lợi, H.Tịnh Biên, An Giang), Sơn Thương (29 tuổi, ngụ thị trấn A, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), Lê Hữu Thành (30 tuổi, ngụ xã An Châu, H.Châu Thành, An Giang), và Phạm Văn Cảnh (41 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, H.Phú Thành, tỉnh Vĩnh Long).
Tàu cá này do Trần Thế Tây (31 tuổi, ngụ ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm, H.Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, có hành vi giam giữ, cưỡng ép lao động.
Theo khai báo, đầu tháng 11, 4 thanh niên trên đến bến xe An Sương, TP.HCM tìm việc thì bị một số xe ôm dụ nộp 3 triệu đồng/người để chở về TP.Vũng Tàu làm "việc nhẹ, lương cao".
Do không có tiền nên họ bị 1 phụ nữ tên Vân và Trần Văn Vũ (27 tuổi, ngụ 215/12A Lưu Chí Hiếu, P.10, TP.Vũng Tàu) cho vay, bắt ép viết giấy nhận nợ. Vũ nhốt 4 người vào một căn phòng nhỏ, khóa cửa, cử người trông coi, không cho đi lại, tiếp xúc với người ngoài.
Ngày 3.12, Vũ và Vân giao 4 lao động cho Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, ngụ 105/120/15 đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu) đi xe ra Đà Nẵng, bán cho Trần Thế Tây với giá 15 triệu đồng/người. Tây khống chế đưa họ xuống tàu BV 5969 ra biển đánh bắt, lấy công trừ tiền mà Vũ đã bỏ ra.
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng đánh án bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức “câu móc” Trần Văn Vũ và Nguyễn Ngọc Trung ra Đà Nẵng vào ngày 20.12 và bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.