Tin dịch Covid-19 hôm nay, 23.2: Nhiều BN liên quan sân bay Tân Sơn Nhất khỏi bệnh

Duy Tính
Duy Tính
23/02/2021 11:23 GMT+7

Tin dịch Covid-19 hôm nay, 23.2, liên quan đến chuỗi lây nhiễm Covid -19 trong nhóm nhân viên bốc xếp, điều hành bốc xếp sân bay Tân Sơn Nhất khiến 35 người nhiễm, hiện đã có nhiều người khỏi bệnh, xuất viện.

Tin dịch Covid-19 hôm nay, 23.2, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 7 giờ ngày 23.2, đã 12 ngày TP.HCM không phát hiện trường hợp lây nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Đã có 22 trường hợp điều trị khỏi bệnh và tiếp tục được theo dõi sau điều trị.
Như vậy, số trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay tại TP.HCM là 210 người, trong đó 190 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 20 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Đang ngồi nhậu, bất ngờ được y tế “ập đến” tận quán xét nghiệm Covid-19

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm trong sân bay Tân Sơn Nhất, từ 35 điểm phong tỏa tại TP.HCM, hiện chỉ còn 1 địa điểm tại Q.Tân Bình đang bị phong tỏa. Chuỗi lây nhiễm này sau ngày 11.2 vẫn đang dừng ở con số 35 trường hợp nhiễm, trong đó đã có nhiều ca xuất viện.
Tính đến hôm nay, 23.2, TP.HCM đã tiếp nhận 155.451 trường hợp về thành phố qua sân bay, ga tàu, bến xe, trạm y tế, khu công nghiệp - khu chế xuất - doanh nghiệp khai báo y tế, Có 274 trường hợp chuyển cách ly tập trung, 26 ca cách ly tại nhà, còn lại tự theo dõi sức khỏe.
TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu 9.480 trường hợp, trong đó 9.172 mẫu cho kết quả âm tính, 308 mẫu đang chờ kết quả.
TP.HCM tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giám sát nhân viên y tế, trong cộng đồng có tiếp xúc, giao lưu nhiều, các trường hợp có triệu chứng để đánh giá nguy cơ lây nhiễm. Tổ chức rà soát, đánh giá, xét nghiệm giám sát đối với các chuyên gia nhập cảnh từ 1.1.2021 đang làm việc tại thành phố. Hiện có 1.357 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 571 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nỗi lòng người mẹ khi con học trực tuyến vì Covid-19: Đi đâu cũng “cắp” con theo

Tin dịch Covid-19 hôm nay, 23.2, HCDC tiếp tục khuyến cáo người dân luôn cảnh giác vì dịch bệnh Covid-19 có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Cần tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của ngành y tế. HCDC kêu gọi mọi người khai báo y tế trung thực là góp phần quan trọng trong phòng chống dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.