Tin tức mới nhất ngày 26.5.2021

26/05/2021 06:32 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 26.5.2021 gồm: Không dập được ổ dịch Bắc Giang là chống dịch thất bại; Hà Nội; 1 ngày ghi nhận 375 ca nhiễm Covid-19 : Báo động đỏ tâm dịch Bắc Giang...

Tin tức mới nhất ngày 26.5.2021 có bài: Không dập được ổ dịch Bắc Giang là chống dịch thất bại. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp khẩn chiều qua với Bắc Giang, sau khi ghi nhận các ca mắc mới tăng cao tại tỉnh này.

Lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân trong các khu cách ly tại Bắc Giang

Ảnh: Thùy An

 

Hà Nội, TP.HCM siết chặt ứng phó dịch Covid-19

Hà Nội phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm tại chợ Xanh Văn Quán (Q.Hà Đông) sáng 25.5 vì có bệnh nhân Covid-19 từng tới

Ảnh: Trần Cường

Hàng quán, tiệm cắt tóc ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, chuyển đổi hình thức kinh doanh

Bắc Ninh xây dựng kịch bản ứng phó tới 3.000 ca bệnh

Việc lấy mẫu xét nghiệm vẫn được Bắc Ninh tiến hành liên tục và thường xuyên kéo dài đến đêm

Ảnh: Minh Quang

Cùng với kịch bản số ca nhiễm tăng nhanh, lên tới hàng ngàn, Bắc Ninh cũng dự kiến tình huống 25 - 30% ca nặng và 10% ca rất nặng để lên phương án chữa trị.

Sau loạt điều tra “Kêu trời” với phí vào cổng Bến xe Miền Đông trên Thanh Niên: Giảm giá hàng loạt dịch vụ

Sau khi nâng cấp cổng vào Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đơn vị này tăng giá vé vào cổng khiến nhiều người bức xúc

Ảnh: Trác Rin

Sau loạt bài điều tra “Kêu trời” với phí vào cổng Bến xe Miền Đông đăng trên Báo Thanh Niên (từ ngày 15 - 16.5), Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có văn bản điều chỉnh, giảm giá vé cho hàng loạt phương tiện ra vào cổng.

1 ngày ghi nhận 375 ca nhiễm Covid-19: Báo động đỏ tâm dịch Bắc Giang

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 công nhân khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang)

Ảnh: Phạm Quang Vinh

Từ 1 ca phát hiện ngày 8.5, Bắc Giang trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước với hơn 1.000 ca Covid-19. Đặc biệt, ngày 25.5 ghi nhận 375 ca. Chưa khi nào địa phương này lại phải chịu những áp lực lớn như vậy.

Vụ đất “vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng: Doanh nghiệp đề xuất nộp 2.713 tỉ đồng để tiếp tục triển khai dự án

Khu đất “vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngày 25.5, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết chủ đầu tư là bên thứ 3 ngay tình đang sở hữu khu đất “vàng” 2-4-6 Hai Bà Trưng đã có đơn gửi đến Chủ tịch UBND TP.HCM và một số cơ quan liên quan, đề xuất nộp 2.713 tỉ đồng với mong muốn tiếp tục triển khai dự án.
Tin tức mới nhất ngày 26.5.2021 còn có: Cách hết chức vụ Đảng 2 nhiệm kỳ của Phó tư lệnh Quân khu 9. Theo thông tin từ Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 25.5, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét, thi hành kỷ luật thiếu tướng Trần Văn Tài, Đảng ủy viên, Phó tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.