Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.6.2020

02/06/2020 06:10 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 2.6.2020, gồm: Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Hàng vạn con nợ sập bẫy: Sáng bị tuyên án, chiều đến tòa án nhảy lầu tử vong: Nhiều nội dung còn “mù mờ”...

Một số tin tức thời sự báo in Thanh Niên ngày 2.6.2020

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.6.2020 tiếp tục bài điều tra Thâm nhập đường dây “tín dụng đen” qua app: Hàng vạn con nợ sập bẫy. Theo nội dung bài báo, về quy mô lẫn số lượng khách hàng tham gia, băng nhóm cho vay nặng lãi “truyền thống” không thể sánh với “tín dụng đen” qua app bởi mạng lưới phủ sóng xuyên quốc gia với hàng vạn khách hàng tham gia.

Nạn nhân của công ty vay tiền qua app phản ánh với PV Thanh Niên

Ảnh: Thanh Niên

 

Sáng bị tuyên án, chiều đến tòa án nhảy lầu tử vong: Nhiều nội dung còn “mù mờ”

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15.1.2017 (chiếc xe bên trái do Lâm Tươi điều khiển)

ẢNH: HỒ SƠ VỤ ÁN

Bất thường trong vụ thiếu nữ tâm thần bị “hiếp dâm”

Bà Đ. đưa em M. đến Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM cầu cứu

ẢNH: CÔNG NGUYÊN

Ngày 31.5, bà V.T.Đ (67 tuổi, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã nộp đơn khiếu nại Công an H.Bình Chánh về việc không khởi tố vụ án “hiếp dâm” mà em N.K.D.M (sinh ngày 11.1.2002 - cháu ngoại bà Đ.) là nạn nhân lên Công an và Viện KSND TP.HCM.

Làm việc ở... “âm phủ”

Mưu sinh dưới giếng sâu

Ảnh: Trần Hiếu

Nắng hạn kéo dài, các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên khô khát nặng, khiến người dân phải đào giếng, cảo giếng (nạo giếng) tìm nước tưới, sinh hoạt. Vì sinh kế, đã có nhiều người bỏ mạng vì bị ngạt khí, ngộ độc khí khi xuống giếng sâu.

Trình Quốc hội chuyển 3 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình của Chính phủ tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội điều chỉnh hình thức đầu tư 3 dự án của cao tốc Bắc - Nam phía đông sang đầu tư công, thay vì cả 8 dự án như đề xuất ban đầu của Chính phủ.

Anh Vũ Mão - người của những đổi mới, sáng tạo

Ông Vũ Mão

Ảnh: Gia Hân

Đảo ngọc Phú Quốc đã bị “băm nát” như thế nào ? Đặt vấn đề có tay trong

Theo nguồn tin của Thanh Niên, dự kiến trong tháng 6 và tháng 7.2020, tỉnh Kiên Giang sẽ phải kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh (thời kỳ 2011 - 2017) liên quan kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (thời kỳ 2011 - 2017), công tác quản lý, bảo vệ rừng, quy hoạch đất nông nghiệp… Phú Quốc có nhiều sai phạm nghiêm trọng.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 2.6.2020, còn có: Truy tố bác sĩ về tội hiếp dâm; bắt, giữ người trái pháp luật. Theo đó, Viện KSND TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Quang Huy Phương (37 tuổi, trú ở 155 Phạm Văn Đồng, TP.Huế) với 3 tội danh “hiếp dâm”, “bắt, giữ người trái pháp luật”, “cố ý gây thương tích”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.