Tin tức thời tiết hôm nay, 13.6.2021: Bão số 2 gây gió giật cấp 10

13/06/2021 08:19 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay, 13.6.2021, bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) và TP.Thái Bình có gió giật cấp 10.

Tin tức thời tiết hôm nay 13.6.2021, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), đêm 12.6 và sáng sớm nay (13.6), bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Khoảng 05 giờ ngày 13.6, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An.

Bão số 2 gây mưa to, gió giật cấp 10 ở Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, TP.Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12.6 đến 4 giờ ngày 13.6 phổ biến 120 - 250 mm.
Hồi 05 giờ ngày 13.6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 06 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11 giờ ngày 13.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7.
Trong 06 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.
Cảnh báo gió mạnh trên biển: Trong sáng nay (13.6) ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m; biển động rất mạnh.
Cảnh báo mưa lớn: Trong ngày 13,6, ở đồng bằng, trung du Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.
Từ chiều nay đến sáng 14.6 ở khu vực Tây Bắc có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Sáng sớm nay (13.6), cơn bão số 2 có vị trí tâm ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Gió mùa Tây Nam ở các vùng biển phía Nam đang hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.
Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên trong sáng sớm nay (13.6), ở Vịnh Bắc bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, sau gió giảm dần; biển động rất mạnh.
Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay (13.6), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, từ đêm nay gió giảm dần; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động.
Ở phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan ngày có mưa rào và giông, từ đêm nay mưa giông giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc bộ sáng sớm có mưa bão, sau giảm dần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12.6 và sáng sớm nay (13.6), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 12.6 đến 3 giờ ngày 13.6 phổ biến 100 - 250 mm, có nơi cao hơn như Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 363.8 mm, Hồ Cù Lây (Hà Tĩnh) 319.8 mm, Hà Tĩnh 303.4 mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 292.0 mm, Vinh (Nghệ An) 254.2 mm….
Dự báo, do ảnh hưởng của bão số 2 nên trong sáng nay (13.6), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm; riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 120mm, có nơi trên 150 mm; chiều và đêm có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
Trong chiều nay đến sáng ngày 14.6, ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, riêng Điện Biên, Sơn La có nơi trên 150 mm.
Khu vực Hà Nội sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; sau có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1 - 2.
Phía Tây Bắc bộ
Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào va giông rải rác, cực bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió mạnh dần lên cấp 4, riêng khu vực đồng bằng từ gần sáng mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10, sau giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Phía bắc gió mạnh dần lên cấp 4, riêng Thanh Hóa từ gần sáng mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10; phía nam gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, sau có lúc có mưa rào và giông. Sáng sớm có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7, sau giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC, có nơi trên 31oC.

Bão số 2 – Koguma gây mưa to gió lớn từ Thái Bình đến Nghệ An và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Tin tức thời tiết hôm nay 13.6.2021, ở TP.HCM: Chiều có mưa rào

Buổi sáng trời có mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 10 - 16 km. Chỉ số UV ở mức trung bình từ 4 - 5. Nhiệt độ dao động từ 26 - 31oC. Độ ẩm dao động từ 75 - 98%.
Buổi chiều trời có mây và mưa rào. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 11 -16 km. Trời có mưa rào lúc 16 giờ. Nhiệt độ dao động từ 28 - 31oC. Độ ẩm dao động ở mức 71 - 82%.
Tin tức thời tiết hôm nay 13.6, ở TP.HCM, buổi tối trời nhiều mây. Tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 10 km. Nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 85 - 92%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.