Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2021: Mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

29/04/2021 06:09 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2021, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang , Bắc Kạn...

Tin tức thời tiết hôm nay 29.4.2021, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ và khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, một số nơi có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.4 đến 1 giờ ngày 29.4) như: Mường Mô (Lai Châu) 67 mm, Thanh Mai (Nghệ An) 115 mm, Hà Tĩnh 87 mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 93 mm, Sơn Tây (Hà Tĩnh) 134 mm, Sơn Lâm (Hà Tĩnh) 110 mm.
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m nên ngày hôm nay (29.4), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/12 giờ, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 100 mm/12 giờ; các tỉnh Bắc bộ có mưa, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Mưa bão năm 2021 có còn khốc liệt, đau thương như năm 2020?

Gió mạnh trên biển

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Bắc sáng nay có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 1.
Khu vực Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy hầu khắp các quận/huyện của Hà Nội đang có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Cảnh báo, trong những giờ tới, vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển gây mưa rào và giông cho các quận/huyện của khu vực Hà Nội. Trong cơn giông có khả năng xảy ra sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 28.4 đến 1 giờ ngày 29.4), khu vực Bắc bộ có mưa tại một số khu vực như: Mường Mô1 67,2 mm, Nậm Hàng1 55,8 mm (Lai Châu), Sín Chải 25 mm (Điện Biên), Bản Khoang 25 mm (Lào Cai); khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như Xuân Lộc 64,4 mm, Xuân Lẹ 56,8 mm, Lương Sơn 54,6 mm (Thanh Hóa); Thanh Mai 113,6 mm, Luân Mai 86,4 mm, Yên Thượng 79 mm, Mường Lống 76,2 mm (Nghệ An); Sơn Tây 133,8 mm, Hà Tĩnh 120,2 mm, Sơn Lâm 107,4 mm, Chi cục Thủy lợi 87,6 mm (Hà Tĩnh)…
Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực miền núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm, có nơi mưa trên 40 mm. Khu vực Bắc Trung bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.
Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, có nơi dưới 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, sáng có mưa, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và giông; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC, vùng núi có nơi dưới 18oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC, có nơi trên 27oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC; phía Nam 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2  - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời mát.
Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Tin tức thời tiết hôm nay ở TP.HCM: Mưa rào

Sáng 29.4, trời nhiều mây, tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 - 16 km, nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 26 - 31oC. Trời có mưa giông lúc 12 giờ. Độ ẩm dao động từ 59 - 90%.
Chỉ số UV ở mức rất cao đến cực độ từ 9 - 11.
Buổi chiều trời mây từng đợt. Tầm nhìn xa trung bình vào buổi chiều khoảng từ 6 0 16 km. Trời có mưa giông lúc 15 giờ. Nhiệt độ tại TPHCM dao động từ 29 - 33oC. Độ ẩm dao động ở mức 55 - 72%.
Tin thức thời tiết hôm nay ở TP.HCM (29.4), tối và đêm trời ít mây, nhiệt độ khoảng 27 - 28oC. Độ ẩm dao động ở mức 75 - 83%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.