Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 24.8: Võ sư người Mỹ vừa âm tính lại dương tính yếu

Duy Tính
Duy Tính
24/08/2020 11:45 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 24.8: Chưa có ca nhiễm Covid -19 mới, TP.HCM đang kiểm soát tốt những trường hợp về từ vùng dịch Covid-19 trong nước và người nhập cảnh.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 24.8, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 7 giờ ngày 24.8, TP.HCM đã có 171 người về các tỉnh, khu vực có dịch Covid-19 (không bao gồm Đà Nẵng) thực hiện khai báo y tế.
Trong số này đã có 143 người được chuyển cách ly tập trung, 28 người thực hiện tự cách ly tại nhà.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 24.8: Sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc mới

Riêng với người về TP.HCM từ Đà Nẵng từ ngày 1.7 đến 28.7: Tổng số đã khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm là 54.088, chưa phát hiện trường hợp nhiễm mới.
Tại TP.HCM từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay đã có 77 người được xác định nhiễm Covid-19, 61 người bệnh giai đoạn trước đã khỏi bệnh (một số ca tái dương tính); 16 người mắc mới đang được cách ly điều trị.
2 ca bệnh mắc đầu tiên giai đoạn mới tại TP.HCM là bệnh nhân 449 - võ sư người Mỹ, bệnh nhân 450 (bạn gái võ sư người Mỹ) được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 ngày 29.7.
Như vậy 2 bệnh nhân này đã điều trị đến nay là 27 ngày, vẫn chưa âm tính hoàn toàn với Covid-19, xét nghiệm âm 1 - 2 ngày thì sau đó lại dương tính yếu

Võ sư người Mỹ mắc Covid-19 vừa âm tính lại dương tính yếu

TP.HCM cũng đã có 1.353 người đang cách ly kiểm dịch tập trung, 883 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú…
HCDC cho biết đang tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định; giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 4.193 người và chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.

Tổng hợp Covid-19 ngày 23.8: Thêm ca bệnh mới từ các ổ dịch cũ

Trước tình hình Covid-19 tại TP.HCM và cả nước có diễn biến phức tạp, HCDC ngày 24.8 đưa ra khuyến cáo:
  • Rửa tay đúng cách là biện pháp hàng đầu ngừa Covid-19.
  • Rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn.
  • Rửa tay sau khi trở về từ nơi công cộng, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.