Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 23.8: Khuyến cáo mang khẩu trang

Duy Tính
Duy Tính
23/08/2020 11:57 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM sáng 23.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo mang khẩu trang phòng lây lan virus Covid-19 .

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM đến ngày 23.8 có 148 người từ các vùng dịch Covid-19 đến TP.HCM (từ ngày 21.8 đến 23.8) đã khai báo y tế là 148 người, trong đó 123 người đã chuyển cách ly tập trung, 25 thực hiện tự cách ly tại nhà.
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đến 7 giờ ngày 23.8, tình hình Covid-19 tại TP.HCM cộng dồn đã có 77 người nhiễm Covid-19, trong đó đã có 61 người khỏi bệnh (nhiều người tái dương tính), 16 người đang cách ly điều trị.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 23.8: Sáng thứ 3 liên tiếp không có ca mắc mới

Riêng với người từ TP.Đà Nẵng về TP.HCM trong thời gian từ ngày 1.7 đến 28.7, đến nay đã có 54.088 người khai báo y tế. Chưa phát hiện trường hợp nhiễm mới.
HCDC cho biết đang tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định. Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại TP.HCM.
HCDC cũng đã giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 4.122 người, chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19.
Hiện TP.HCM có 1.345 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 884 người đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tổng hợp Covid-19 ngày 22.8: Nỗi lo từ những bệnh nhân là tiểu thương ở chợ

Ngày 23.8, HCDC khuyến cáo: Trước tình hình Covid-19 tại TP.HCM và cả nước có những diễn biến phức tạp, HCDC khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để ngăn việc lây lan virus từ những người mắc Covid-19 sang người khác. Sử dụng khẩu trang đúng cách và bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.