Tòa tuyên hủy án, bị hại 'đại náo' tòa án

17/03/2016 09:48 GMT+7

Khi tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại, ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi) dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính hội trường xử án. Ngày hôm sau, ông Hiếu tiếp tục đập nát kính bộ bàn đặt tại sảnh tòa án.

Khi tòa tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại, ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi) dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính hội trường xử án. Ngày hôm sau, ông Hiếu tiếp tục đập nát kính bộ bàn đặt tại sảnh tòa án.

Hôm qua 16.3, ông Trương Trọng Tiến, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam cho biết đã đề nghị Công an TP.Tam Kỳ xử lý vụ một bị hại có hành vi manh động đập phá tại tòa sau vụ án bị tuyên hủy.
Cụ thể, hôm 14.3, khi TAND tỉnh tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND H.Thăng Bình để điều tra lại, ông Nguyễn Khắc Hiếu (60 tuổi, trú xã Bình Nam, H.Thăng Bình), bị hại trong vụ án đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính hội trường và làm méo khung cửa. Tiếp đó, đến ngày 15.3, sau khi đến phản ánh bức xúc với lãnh đạo TAND tỉnh, ông Hiếu lại tiếp tục đập vỡ kính bộ bàn đặt tại sảnh TAND tỉnh.
Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 9.11.2011, ông Hiếu và ông Trịnh Xuân Hiền (52 tuổi, trú cùng xã) xảy ra xô xát; Hiền gọi thêm 3 người hàng xóm (gồm Nguyễn Thanh Cường, Hoàng Tấn Quốc, Nguyễn Cân) vây đánh khiến ông Hiếu bị thương với tỉ lệ 41%, liệt nửa người…
Tháng 12.2015, TAND H.Thăng Bình tuyên phạt Hiền 5 năm tù, Cường 2 năm tù. Tuy nhiên, bị hại Hiếu kháng cáo vì cho rằng mức án sơ thẩm quá nhẹ; ngược lại Hiền và Cường cũng kêu oan. Tại phiên phúc thẩm hôm 14.3, xét thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, TAND tỉnh tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Chánh án TAND tỉnh Trương Trọng Tiến nhận định đây là một trong những vụ án phức tạp tại Quảng Nam, và nói thêm: “Chúng tôi nhận thấy mình cũng phải có trách nhiệm với công dân, thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh của bị hại. Đã nhiều lần giải thích nhưng bị hại không chịu nghe”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.