Tòa xử lại, con nuôi Đường 'Nhuệ' bị tăng án tù từ 18 lên 36 tháng

24/12/2020 19:20 GMT+7

Trong phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích hôm nay, Tiến "trắng" , con nuôi Đường "Nhuệ", đã bị TAND H.Đông Hưng, Thái Bình, tuyên phạt 36 tháng tù, tăng gấp đôi so với bản án ở phiên tòa sơ thẩm.

Sau 1 ngày xét xử, chiều 24.12, TAND H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã tuyên án đối với bị cáo Bùi Mạnh Tiến (thường gọi Tiến "trắng", 25 tuổi), được biết đến là con nuôi "đại ca giang hồ" ở Thái Bình Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”); và 13 đồng phạm trong vụ án đánh đập hội đồng một nam thanh niên đến gãy chân.
Theo bản án vừa công bố, Tiến "trắng", bị cáo được xác định có vai trò đầu vụ, bị tuyên phạt 36 tháng tù giam; 13 bị cáo còn lại bị phạt từ 12 tháng tù treo đến 33 tháng tù giam với tội danh "cố ý gây thương tích".
Trước đó, ở phần luận tội, đại diện VKSND H.Đông Hưng nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, trái pháp luật, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, cần phải lên án và phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Do đó, đại diện VKSND H.Đông Hưng đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù đối với Tiến “Trắng”.
Bị cáo Phạm Văn Sáng (29 tuổi, ngụ xã Minh Quang, H.Vũ Thư) bị đề nghị mức án 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Nguyên Xá, H.Vũ Thư) bị đề nghị mức án 2 năm 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù.
Ngoài ra, VKSND H.Đông Hưng cũng đề nghị mức án 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng tù đối với bị cáo Trần Đức Anh (26 tuổi, ngụ H.Vũ Thư); 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù với bị cáo Hoàng Minh Đức (23 tuổi, ngụ H.Vũ Thư); Bùi Văn Dũng (37 tuổi, ngụ H.Vũ Thư) bị đề nghị 1 năm 9 tháng đến 2 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý (23 tuổi, ngụ H.Vũ Thư ) 1 năm 9 tháng đến 2 năm tù; Phạm Ngọc Dũng (25 tuổi, ngụ H.Vũ Thư) 1 năm 6 tháng đến 1 năm 9 tháng tù.
Các bị cáo Trần Văn Trường (30 tuổi, nguyên quán H.Thái Thụy); Phạm Hoài Nam (20 tuổi, ngụ H.Vũ Thư); Nguyễn Như Tuynh (36 tuổi, ngụ H.Thái Thụy); Vũ Văn Giang (36 tuổi, ngụ H.Vũ Thư) và Bùi Bá Duẩn (19 tuổi, ngụ H.Vũ Thư) cùng bị đề nghị mức án 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù.
Riêng bị cáo Phạm Anh Phi (19 tuổi, nguyên quán H.Vũ Thư) bị đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 3 tháng tù treo.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Bị hại là anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ xã Nguyên Xá, H.Vũ Thư) cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Trước đó, ngày 21.12.2018, Tiến và đồng phạm bị Công an H.Đông Hưng khởi tố, bắt tạm giam về tội "cố ý gây thương tích".
Trong phiên xử sơ thẩm ngày 26.9.2019, Tiến bị TAND H.Đông Hưng tuyên phạt 18 tháng tù về tội danh trên. Sau đó, Tiến cùng một số đồng phạm làm đơn kháng cáo bản án này.
Ngày 6.5.2020, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Thái Bình ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án "cố ý gây thương tích" đối với Tiến "Trắng" và đồng phạm, đồng thời trả lại hồ sơ để các cơ quan tố tụng điều tra lại toàn diện vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng của Viện KSND H.Đông Hưng, cuối tháng 12.2018, Bùi Mạnh Tiến (25 tuổi, ngụ H.Vũ Thư), người được cho là con nuôi Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nghe Phạm Văn Sáng (29 tuổi, ngụ thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang, H.Vũ Thư) nói anh Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) dọa đánh Tiến, liền cùng nhiều người đi ô tô đến nhà anh Hùng.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 19.12.2018, khi anh Hùng đang đứng nghe điện thoại trong sân nhà thì bị Tiến cùng đồng bọn lôi ra ngoài hành hung. Tiến trực tiếp vật anh Hùng nằm xuống đường rồi tỳ đè lên người anh này, để cho đồng bọn dùng hung khí đánh và đấm, đá dã man nạn nhân.
Toàn bộ hành vi của Tiến “trắng” và đồng bọn đã bị camera an ninh gần đó ghi lại. Trong lúc đánh anh Hùng, nhóm của Tiến “trắng” còn đe dọa, không cho người nhà anh Hùng can ngăn. Hành vi của Tiến và đồng bọn khiến anh Hùng bị thương tích và tổn hại 28% sức khỏe.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.