Tội phạm ở Phú Quốc ngày càng manh động và liều lĩnh

01/09/2018 11:14 GMT+7

Trong năm 2018, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) xuất hiện thêm các băng nhóm bảo kê trong bao chiếm, tranh chấp đất đai, cho vay nặng lãi, khai thác khoáng sản trái phép...

Sáng 1.9, Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) phối hợp các lực lượng quân sự, biên phòng, đội đặc nhiệm số 2, đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Phú Quốc tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Theo Công an H.Phú Quốc, đợt cao điểm lần này sẽ huy động lực lượng tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng băng nhóm bảo kê trong bao chiếm, tranh chấp đất đai, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Bên cạnh đó cũng đấu tranh trấn áp các đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng vũ khí, cướp giật, cố ý gây thương tích... và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, các tụ điểm đánh bạc, mại dâm.
Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc, kêu gọi người dân quan tâm, ủng hộ, chấp hành nghiêm pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện tố giác tội phạm, phối hợp cùng công an địa phương đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo báo cáo của UBND H.Phú Quốc, tình hình hoạt động của tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo thống kê tội phạm về trật tự xã hội, từ đầu năm 2018 đến nay xảy ra 80 vụ. Dù số liệu có giảm 28 vụ so với cùng kỳ năm 2017 nhưng phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội manh động và liều lĩnh hơn.
Cũng theo thống kê, tội phạm ma tuý phát hiện 27 vụ, tội phạm kinh tế xảy ra 2 vụ. Đáng chú ý là phát hiện và bắt giữ 1 vụ 4 nghi can tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 1 súng AR15 và 38 viên đạn.
Đặc biệt, trong năm 2018 xuất hiện thêm các băng nhóm bảo kê trong bao chiếm, tranh chấp đất đai, cho vay nặng lãi, khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại Phú Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.