Tóm gọn băng nhóm buôn ma túy có vũ khí 'nóng'

13/06/2017 17:52 GMT+7

Lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Trị mật phục trên Quốc lộ 9 và bắt giữ Lê Công Tình với tang vật thu giữ gồm 5.400 viên ma túy tổng hợp loại WY, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.

Ngày 13.6, đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh này đến động viên, khen thưởng cho ban chuyên án 517Q về thành tích phá nhanh một đường dây ma túy lớn.

tin liên quan

Hoàng 'béo' từ lưu manh trở thành 'trùm' ma túy
Mang 3 tiền án, 1 lệnh truy nã vượt ngục, Văn Kính Dương (tức Hoàng “béo”, 36 tuổi, quê Hà Nội, lưu trú Q.1, TP.HCM) sử dụng tên giả Trần Văn Hiếu lập nhiều phân xưởng sản xuất thuốc lắc cực lớn gây rúng động cả nước.
Tại đây, ngoài khen ngợi các lực lượng trong ban chuyên án đã sử dụng tốt các nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng để phá án gọn ghẽ, đại tá Việt còn yêu cầu lực lượng phòng chống tội phạm ma túy cũng như các lực lượng liên quan luôn nêu cao cảnh giác, đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị chúc mừng ban chuyên án ẢNH: THANH LỘC
Trước đó, lúc 21 giờ ngày 10.6, lực lượng liên ngành gồm Công an, Cục Hải quan, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã mật phục trên Quốc lộ 9 và bắt giữ Lê Công Tình (26 tuổi, trú KP.4, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà) với tang vật thu giữ gồm 5.400 viên ma túy tổng hợp loại WY, 1 khẩu súng ngắn và 7 viên đạn.
Một số tang vật của vụ án mà lực lượng chức năng thu giữ được ẢNH: THANH LỘC
Mở rộng vụ án, rạng sáng 11.6, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Quảng Trị) đã bắt thêm 2 nghi phạm là Nguyễn Ngọc Quỳnh (trú KP.2, P.Đông Lương, TP.Đông Hà) và Đặng Thị Thu Hằng (35 tuổi, trú KP.6, P.1).
Khám xét tại nhà Quỳnh, cơ quan công an thu giữ thêm 2 viên ma túy tổng hợp, 3 cây dao và mã tấu, 48 triệu đồng…
Qua đấu tranh, Tình và Hằng đã thừa nhận hành vi mua ma túy từ Lao Bảo về Đông Hà cho Quỳnh để bán lại cho các con nghiện.
13 ngày phát hiện 11 vụ việc liên quan đến ma túy
Ngày 13.6, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy, chỉ trong vòng 13 ngày đầu tháng 6, các đơn vị thuộc công an thành phố đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 11 vụ với 21 nghi phạm. Trong đó, có 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 2 vụ tàng trữ và 6 vụ sử dụng ma túy.
Đặc biệt vào ngày 12.6, bắt tới 4 vụ, cụ thể bắt quả tang Nguyễn Lương Sơn (24 tuổi) tàng trữ 16 tép heroin; sau đó bắt tiếp Nguyễn Đức Huy (21 tuổi) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trước tiệm internet; Công an P.Đông Lương và P.5 cũng lần lượt phát hiện bắt 2 vụ sử dụng ma túy với 7 nghi phạm.
Hiện Công an đã khởi tố các bị can trong 3 vụ mua bán trái phép chất ma túy.
Cũng theo Công an TP.Đông Hà, nhức nhối hiện nay chính là việc tội phạm tuồn ma túy vào các tiệm internet, nhiều đối tượng sử dụng là nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.