Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư nhân ngày truyền thống Phòng chống thiên tai

14/05/2019 19:37 GMT+7

T ổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai 22.5.1946 - 22.5.2019.

Chiều nay 14.5, thông tin từ Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa có thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Phòng chống thiên tai 22.5.1946 - 22.5.2019. Đây cũng là năm đầu tiên cả nước triển khai Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai, bắt đầu từ 15 - 25.5.
Trong thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các thế hệ cán bộ Ban chỉ đạo T.Ư, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tích cực chủ động triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cùng chung tay vận động, quyên góp, động viên, chia sẻ với đồng bào vùng thiên tai.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã ghi nhận, trong năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng; sự tham gia tích cực của các lực lượng vũ trang và nhân dân, công tác phòng chống thiên tai đã góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại về người, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. 
Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong năm 2019, góp phần bảo vệ cuộc sống của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan chỉ đạo phòng, chống thiên tai các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng, hạn chế t ác động, giảm tới mức thấp thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.