TP.HCM: Bắt giữ 2 bị can cầm đầu đường dây mua bán phụ tùng xe hơi trộm cắp

Ngọc Lê
Ngọc Lê
14/05/2021 14:57 GMT+7

Ngày 14.5, bị can Nguyễn Thị Minh Hồng (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kiều Loan (45 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) bắt giữ vì mua bán phụ tùng xe hơi trộm cắp.

Ngày 14.5, Đội 6 (Đội truy nã) Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã bắt giữ theo lệnh truy nã đối với Nguyễn Minh Hồng (51 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kiều Loan (45 tuổi, ngụ Vĩnh Long) về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo cơ quan điều tra, bị can Hồng và Loan là những nghi can cầm đầu đường dây mua bán phụ tùng xe hơi hạng sang trộm cắp... mà Công an TP.HCM bắt hồi tháng 8.2020.

Công an thu giữ 2.600 phụ tùng xe hơi bị trộm 

Tháng 8.2020, tình hình trộm cắp phụ tùng xe hơi ở TP.HCM diễn ra liên tiếp. Qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát PC02 phát hiện một băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ phụ tùng xe hơi chuyên nghiệp đang hoạt động tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. Có thông tin nhóm này còn chớp thời cơ “ăn hàng” ở một số tỉnh, thành lân cận.
Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo các trinh sát mật phục các tuyến đường truy bắt băng trộm. Ngày 28.8.2020, trinh sát phát hiện Phan Minh Phước (48 tuổi, đã bị bắt) trộm gương và phụ tùng xe hơi đem bán cho Hồng. Sau đó, Hồng mang về nhà ở Q.8 cho Loan cất giữ. 
Mở rộng điều tra, từ lời khai những kẻ trộm, công an khám xét căn nhà ở đường Tạ Quang Bửu (Q.8), thu giữ 2.600 gương chiếu hậu, nhiều logo, phụ tùng xe hơi. Tại đây, đối tượng làm công cho Hồng, Loan khai nhận 2 Hồng, Loan đã nhanh chân tẩu thoát.

Chấp nhận bỏ hàng chục triệu để mua chính tài sản bị mất

Suốt thời gian qua, nhiều trinh sát Đội 6 vẫn lần theo tông tích của 2 nghi phạm này. Mới đây, Đội truy nã đã phát hiện Hồng, Loan tại đường Tôn Thất Thuyết (Q.4) nên đã nhanh chóng bắt giữ.
Cơ quan công an cho biết, 2 nghi phạm lẩn trốn khá lâu, có sự chuẩn bị khai báo chối tội khi bị bắt giữ. Tuy nhiên, trước sự mưu trí, sắc bén của các điều tra viên Đội 7 và các trinh sát Đội 6, cuối cùng 2 nghi phạm này phải nhận tội.
Bước đầu, Hồng và Loan thừa nhận sống với nhau như vợ chồng, cùng tổ chức thu mua phụ tùng xe hơi trộm được với giá rẻ. Cử đàn em lang thang tại khu vực đường Trần Bình Trọng, An Dương Vương (Q.5), để "đón" những người bị mất trộm đi tìm mua phụ tùng ở đây nhằm bán lại.
Sau khi xác định được chủ xe, chúng thoả thuận bán với giá cao. Cơ quan công an cho biết, do nhiều loại xe sang phải đặt phụ tùng từ nước ngoài về mất nhiều thời gian, cộng tâm lý sợ xe mất giá, nên nhiều người chấp nhận bỏ hàng chục triệu đồng để mua chính tài sản bị mất.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ án mua bán phụ tùng xe hơi trộm cắp quy mô này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.