TP.HCM: Bắt nghi can giật điện thoại của nhân viên Lãnh sự quán Mỹ

Trần Tiến
Trần Tiến
09/01/2021 17:33 GMT+7

Hiếu mượn xe máy của người thân rồi đi giật điện thoại của một nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Q.1 (TP.HCM). Công an Q.1 bắt giữ Hiếu sau đó vài ngày.

Ngày 9.1.2021, Công an Q.1 khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Võ Tiến Hiếu (38 tuổi, ngụ Q.1) về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Trước đó, khảng 15 giờ ngày 3.1, chị C.M.C. (28 tuổi, quốc tịch Mỹ, nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ), đang đứng trên vỉa hè đường Mạc Đĩnh Chi (P.Bến Nghé, Q.1), đang cầm ĐTDĐ thì bị một người đàn ông áp sát giật điện thoại rồi tẩu thoát.
Đến ngày 5.1, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Theo đó, nạn nhân nhận dạng kẻ giật điện thoại đi xe máy màu hồng, mặc áo dài tay…Từ những thông tin cung cấp và trích xuất camera an ninh, công an xác định xe máy mà nghi can giật điện thoại điều khiển mang BS 59L3 - 036.72 nên tiến hành điều tra, truy xét.
Qua điều tra, công an xác định Hiếu là nghi can gây án, xe máy Hiếu điều khiển khi gây án là Hiếu mượn cửa người thân. Đến chiều 6.1, tổ trinh sát phát hiện Hiếu đang lưu thông trên địa bàn Q.3 nên khống chế, bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và khai đã bán điện thoại giật được với giá 8,5 triệu và lấy tiền tiêu sài. Được biết, Hiếu có 3 tiền án. Công an cũng thu hồi điện thoại trả lại cho nạn nhân.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.