TP.HCM bầu bổ sung lãnh đạo các ban HĐND, Ủy viên UBND

Trung Hiếu
Trung Hiếu
26/11/2018 17:43 GMT+7

Chiều 26.11, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa 9 tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) về công tác nhân sự.

Đại biểu HĐND TP.HCM chấp thuận miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM khóa 9 đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Ông Nguyễn Văn Dũng được điều động làm Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.1.
Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chánh văn phòng HĐND TP.HCM được kỳ họp bầu bổ sung làm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.
Các đại biểu chấp thuận miễn nhiễm chức danh Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM đối với ông Nguyễn Hồng Hà. Ông Nguyễn Hồng Hà được điều động làm Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty văn hóa Sài Gòn.
Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết tại kì họp Ảnh: Trung Hiếu

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó chủ tịch HĐND Q.Bình Tân, được bầu làm Phó trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP.HCM.

Đại biểu HĐND TP.HCM chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa 9 đối với ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM. Ông Sử Ngọc Anh được điều động làm Bí thư Quận ủy Gò Vấp.

Đại biểu HĐND TP.HCM cũng chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.HCM khóa 9 đối với ông Ngô Văn Triển, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM thôi việc theo nguyện vọng và thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, nghỉ hưu.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM và đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM được bầu làm Ủy viên UBND TP.HCM.

Đại biểu HĐND TP.HCM chấp thuận miễn nhiệm chức danh hội thẩm nhân dân TAND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.