TP.HCM: Cảnh sát PCCC phá cửa, cứu hai bà cháu mắc kẹt trong thang máy

Công Nguyên
Công Nguyên
13/08/2019 16:54 GMT+7

Cảnh sát PCCC phá cửa thang máy, cứu hai bà cháu bị mắc kẹt trong thang máy ra ngoài an toàn.

Lúc 9 giờ 35 ngày 13.8, Đội Cảnh sát PCCC Q.Gò Vấp (Công an Q.Gò Vấp, TP.HCM) nhận tin báo có 2 nạn nhân mắc kẹt trong thang máy tại nhà số 162 Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp. Cảnh sát PCCC Q.Gò Vấp đã điều 1 xe chữa cháy, 7 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.
Cảnh sát PCCC dùng kìm phá cửa thang máy
Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp
Tại hiện trường, thang máy bị kẹt giữa tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà, hai nạn nhân mắc kẹt bên trong hoảng loạn, la hét kêu cứu. Cảnh sát PCCC sử dụng dụng cụ cầm tay, máy bơm kìm banh thủy lực tổ chức phá cửa thang máy cứu người.
Khoảng 5 phút sau vụ việc, Cảnh sát PCCC đã phá cửa thang máy thành công, đưa bà Hoàng Thị Lan (51 tuổi) và bé Ngô Duy Anh (8 tháng tuổi - cháu nội bà Lan) ra ngoài an toàn.
Cháu bé được đưa ra ngoài an toàn
Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp
Theo Cảnh sát PCCC, nguyên nhân được xác định là do mất điện đột ngột nên thang máy bị dừng khiến 2 bà cháu bị mắc kẹt bên trong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.