TP.HCM 'chốt' phương án sắp xếp đơn vị hành chính, giảm 10 phường

Trung Hiếu
Trung Hiếu
07/08/2019 19:44 GMT+7

TP.HCM 'chốt' phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phường, xã, thị trấn, từ 322 đơn vị còn 312 đơn vị, giảm 10 phường.

Ngày 7.8, Văn phòng UBND TP.HCM có thông báo kết luận của Thường trực UBND TP.HCM về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021.

Theo đó, Thường trực UBND TP.HCM thống nhất nội dung Tờ trình số 3008 của Sở Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở TP.HCM. Tờ trình lần này của Sở Nội vụ đề xuất có 10 phường của 6 quận (2, 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận) phải lập phương án sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021. Đồng thời Q.3 cũng trình một phương án sáp nhập phường theo khuyến khích.

Trên cơ sở chỉ đạo của T.Ư và tình hình thực tế, đề xuất của quận huyện, Sở Nội vụ giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện, còn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thực hiện theo phương án 1: Nhập 2 phường thành 1 phường mới (8 trường hợp), nhập 3 phường thành 1 phường mới (1 trường hợp). Phương án này giảm 10 đơn vị (từ 322 phường, xã, thị trấn còn 312 phường, xã, thị trấn, tỷ lệ giảm 3,11%).

Cụ thể, Q.2 nhập P.An Khánh với P.Thủ Thiêm; P.Bình Khánh nhập với P.Bình An; Q.3 nhập  3 phường: 6, 7 và 8; Q.4 nhập P.2 và P.5; P.12 với P.13; Q.5 nhập P.12 và P.15; Q.10 nhập P.2 và P.3; Q.Phú Nhuận nhập P.11 và P.12; P.13 với P.14.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung báo cáo (đầy đủ các phụ lục, số liệu liên quan), tham mưu văn bản của UBND TP.HCM trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của phường phải có diện tích từ 5,5 km2 trở lên và dân số từ 15.000 người trở lên. TP.HCM có khá nhiều phường, xã, thị trấn không đạt 1 trong 2 hoặc cả 2 tiêu chí nói trên.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.