TP.HCM: Công an báo cáo ban đầu về vụ cháy 2 căn nhà ở Gò Vấp

14/09/2020 15:35 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy 2 căn nhà ở đường Nguyễn Oanh (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) vào sáng sớm nay 14.9 nhiều khả năng là do chập điện biển quảng cáo.

Đến 12 giờ ngày 14.9, Công an Q.Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy 2 căn nhà ở địa bàn P.7 vào sáng sớm cùng ngày.

Tan hoang sau vụ cháy 2 căn nhà mặt tiền ở Gò Vấp

Theo báo cáo nhanh, khoảng 2 giờ 17 phút ngày 14.9, Đội Cảnh sát PCCC - CNCH Q.Gò Vấp nhận tin cháy tại địa chỉ 124 - 126 Nguyễn Oanh, P.7.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Q.Gò Vấp điều 3 xe cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.
Ghi nhận thiệt hại bước đầu, diện tích cháy khoảng 16 m2 với toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo mặt tiền của trụ sở chi nhánh ngân hàng Eximbank (địa chỉ 126 Nguyễn Oanh), cửa hàng Vua Nệm (124 Nguyễn Oanh) cùng một số giấy tờ chứng từ của ngân hàng tại lầu 3.
Cháy 2 căn nhà tại Gò Vấp lúc sáng sớm: Có khả năng cháy do chập điện2

Ngân hàng tạm đóng cửa do sự cố cháy

ẢNH: T.K

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu có khả năng do chập điện biển quảng cáo ngân hàng gây cháy.
Trước đó, như thông tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 2 giờ ngày 14.9, người dân phát hiện cháy ở 2 căn nhà trên đường Nguyễn Oanh. Một trong 2 căn nhà bị cháy là trụ sở chi nhánh của ngân hàng Eximbank tại Gò Vấp.
Cháy 2 căn nhà tại Gò Vấp lúc sáng sớm: Có khả năng cháy do chập điện6

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

ẢNH: T.K

Người bên trong 2 căn nhà tìm cách thoát ra ngoài, dùng bình chữa cháy dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành. Đến khi lực lương chữa cháy chuyên nghiệp Q.Gò Vấp đến mới dập tắt được đám cháy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.