TP.HCM đề xuất bắn pháo hoa dịp công bố nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức

23/12/2020 18:06 GMT+7

Ngoài 3 điểm bắn pháo hoa như các năm trước, UBND TP.HCM đề xuất thêm một điểm bắn pháo hoa chào đón năm 2021 tại Khu Công nghệ cao nhân dịp công bố nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa đề xuất Văn phòng Chính phủ xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận, cho phép TP.HCM được bắn pháo hoa tại 2 điểm tầm cao và 2 điểm tầm thấp trong dịp công bố nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức.

Mãn nhãn màn bắn pháo hoa chào năm mới 2019 ở TP.HCM

Cụ thể, ngoài 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (Q.2) và tòa nhà Landmark 81 - khu vực công viên Central Park (P.22, Q.Bình Thạnh) và điểm tầm thấp đặt tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11) đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng thuận, TP.HCM đề xuất bổ sung thêm 1 điểm tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.
Về lý do đề xuất, UBND TP.HCM thông tin ngày 9.12 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM.
Để chào mừng sự kiện này, UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức vào lúc 8 giờ ngày 31.12.2020 và dự kiến bổ sung thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao, Q.9. 
Thời gian bắn pháo hoa dự kiến trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2021.

Nếu thành lập, thành phố phía Đông (thành phố Thủ Đức) trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

TP.Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng dân số và diện tích 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức hiện hữu. Sau khi thành lập, TP.Thủ Đức rộng hơn 211 km2, hơn 1 triệu người và có 34 phường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.