TP.HCM phát hiện 4.913 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 23.7

Phan Thương
Phan Thương
23/07/2021 19:42 GMT+7

Ngày 23.7, TP.HCM phát hiện 4.913 ca nhiễm Covid-19 mới. Như vậy, từ ngày 27.4 đến tối nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 50.474 ca nhiễm đã được Bộ Y tế công bố.

Tối 23.7, Bộ Y tế thông báo TP.HCM thêm 1.611 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong ngày 23.7 tại TP.HCM là 4.913 ca (sáng nay có 3.302 ca mắc).
Tính từ ngày 27.4 đến tối nay, trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, TP.HCM đã có tổng cộng 50.474 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố.
Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 9.7 đến 6 giờ sáng 23.7 (15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16), có 40.255 ca nhiễm phát hiện qua ghi nhận của HCDC. Như vậy, trung bình mỗi ngày tại TP phát hiện 2.780 ca Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 23.7: "Kỷ lục" 7.307 ca bệnh; TP.HCM tăng cường mạnh mẽ Chỉ thị 16

Hiện TP.HCM đang điều trị 36.569 trường hợp dương tính mới (bao gồm PCR và test nhanh dương tính), trong đó có 562 bệnh nhân nặng đang thở máy và 10 bệnh nhân can thiệp ECMO. 441 trường hợp tử vong (cộng dồn từ ngày 1.1.2021).
Trong ngày 22.7, TP.HCM thêm 2.046 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 8.468.
Thành ủy TP.HCM nhận định, sau thời gian thực hiện các biện pháp theo Chỉ thị 16, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố vẫn còn diễn biến rất phức tạp: số ca nhiễm hằng ngày ở mức rất cao, nhất là trong các khu phong tỏa, khu cách ly; số đang điều trị, số ca nặng, tử vong ngày càng tăng; nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư thiết bị phục vụ phòng, chống dịch đã quá tải.. Vì vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã ký ban hành Chỉ thị số 12 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Chiều nay (23.7), UBND TP.HCM cho biết, căn cứ Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 1.8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, theo hướng phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch.

TP.HCM thay đổi điều trị Covid-19 theo chiến lược 5 tầng

Ngày 22.7, TP.HCM chính thức tiêm vắc xin đợt 5 cho 15 nhóm đối tượng ưu tiên với 930.000 liều. Người mắc bệnh nền, trên 65 tuổi sẽ tiêm ở bệnh viện. Các đối tượng còn lại tiêm ở điểm tiêm cộng đồng.
Theo kế hoạch, toàn TP.HCM vận hành hơn 600 điểm tiêm, với 120 người/ngày/điểm tiêm. Mỗi phường, xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Tùy theo tình hình ổn định sẽ tăng số lượng lên 200 người/điểm tiêm/ngày.
Tổng số lượng vắc xin được phân bổ đợt 5 này tại TP.HCM hơn 930.000 liều, gồm 3 loại vắc xin AstraZeneca, Moderna (235.000 liều) và Pfizer (gần 55.000 liều). Dự kiến trong 2-3 tuần sẽ tiêm xong số vắc xin này.
Trước đó, TP.HCM đã qua 4 đợt tiêm, tổng số lượt người đã được tiêm là 985.077, trong đó có 943.215 mũi 1 và 41.862 mũi 2.
Ngoài ra, sáng nay (23.7), 1.228.500 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.