TP.HCM tái kích hoạt các chốt kiểm soát dịch Covid-19

10/05/2021 12:09 GMT+7

Chỉ đạo này được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra trưa nay 10.5 trước các nguy cơ xâm nhập vào thành phố qua đường bộ.

Theo ông Phong, hiện công tác phòng dịch Covid-19 qua đường hàng không được xây dựng quy trình nghiêm ngặt. Đối với đường biển, ông Phong giao Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức xây dựng quy trình tiếp nhận.

Trưa 10.5: Thêm 31 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng, trong đó Hà Nội 21 ca

Đối với các tuyến đường kết nối TP.HCM với các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, ông Phong yêu cầu tái lập các trạm kiểm soát để kiểm tra dịch tễ và khai báo y tế.
“Kích hoạt lại hết. Cần đặt biện pháp phòng chống dịch lên mức cao nhất. Người dân liên quan đến chuỗi lây nhiễm phải khai báo y tế”, ông Phong nói. Không chỉ cửa ngõ ra vào thành phố, ông Phong cũng yêu cầu có chốt kiểm soát khu vực nhà ga, bến cảng siêu thị…
Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết đã yêu cầu các phương tiện vận tải hành khách công cộng và xe khách liên tỉnh giảm 50% sức chứa, không quá 30 người trên mỗi chuyến xe, hành khách phải khai báo y tế khi xuất bến.
Sắp tới, Thanh tra Sở GTVT sẽ lập tổ chuyên đề để kiểm tra việc phòng dịch.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tái kích hoạt toàn bộ chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ảnh: HMC

Riêng các đường phi chính thức, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao công an và biên phòng tăng cường kiểm soát. Động thái này của UBND TP.HCM đưa ra sau cảnh báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về việc phát hiện một số ca dương tính trên một con tàu nước ngoài khi cập cảng ở H.Nhà Bè. Có 3/19 thuyền viên dương tính, lực lượng y tế đã lấy truy vết 74 trường hợp, tất cả âm tính.
Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết có 2 đối tượng nguy cơ trong quy trình tiếp nhận tàu hàng từ nước ngoài là hoa tiêu và nhân viên điều độ. Do đó, ông Dũng đề xuất tiêm vắc xin phòng dịch luôn cho nhóm này, ước tính khoảng 400 trường hợp.
Hồi tháng 4.2020, TP.HCM lập 62 chốt, trạm kiểm soát phòng Covid-19 tại các đầu mối giao thông, đường cửa ngõ, bao gồm 16 chốt chính đặt tại: trạm thu phí Long Phước (cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc Trung Lương, cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), đường Ba Làng, đường Xuyên Á (quốc lộ 22), cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai, bến xe Miền Tây, bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.