TP.HCM: Phong tỏa 2 quán ăn nơi ca tái dương tính Covid-19 ở Q.3 từng ăn uống

07/05/2021 13:59 GMT+7

Một quán nhậu ở Q.11 và một quán bún Thái ở Q.10 (TP.HCM) phải ngừng hoạt động vì ca tái dương tính với Covid-19 (ngụ Q.3) từng ghé ăn từ vài ngày trước.

Phong tỏa 2 quán ăn vì ca tái dương tính Covid-19 từng ghé

Trưa 7.5, nhiều người dân sinh sống trên đường Hồ Thị Kỷ (P.1, Q.10) thấy bất ngờ khi lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, phong tỏa một đoạn đường để phòng dịch Covid-19. Lực lượng bảo vệ dân phố được huy động để duy trì trật tự, hướng dẫn người dân đi lối khác.

Thấp thỏm bên con hẻm trên đường Lê Văn Sỹ bị phong tỏa vì Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên trưa 7.5, bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền, Chủ tịch UBND P.1, Q.10 cho biết vào lúc 11 giờ cùng ngày, phường nhận được thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 tái dương tính từng ghé quán bún Thái trên đường Hồ Thị Kỷ nên đã cử lực lượng xuống để triển khai các biện pháp phòng dịch.
Cụ thể, bệnh nhân tái dương tính là anh T.H.T (ngụ hẻm 395 đường Lê Văn Sỹ, Q.3) đến quán ăn vào trưa 4.5. Khí tính tiền, một người trong gia đình chủ quán tiếp xúc gần với anh T. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng y tế đã đưa 4 người trong nhà này đi cách ly tại khu cách ly tập trung của quận. Một số căn nhà cạnh quán ăn được phong tỏa tạm thời để lực lượng y tế đánh giá nguy cơ và xin ý kiến chỉ đạo của quận.
“Cũng may, vợ chồng anh T. đến quán vào buổi trưa là thời điểm vắng khách, chứ nếu vào buổi tối thì chắc sẽ mệt mỏi bởi phố ẩm thực rất đông đúc”, bà Tuyền chia sẻ.

Đầu đường Hồ Thị Kỷ (Q.10) bị phong tỏa

Ảnh: Khánh Trần

Cũng liên quan đến ca tái dương tính nêu trên, cơ quan chức năng Q.11 đã dừng hoạt động một quán ăn trên đường Lữ Gia (Q.11) vì bệnh nhân tái dương tính nói trên từng đến ăn trưa tại quán này. Vào thời điểm đó, quán có 14 khách, bao gồm 5 người ở quận khác. Hiện 9 người khách cư trú ở Q.11 được đưa đi cách ly, 5 khách ở quận khác được báo cho chính quyền địa phương, toàn bộ nhân viên của quán cách ly tại chỗ. Tất cả được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Một em bé đi cùng máy bay BN2999, trường mầm non ở TP.HCM được xét nghiệm Covid-19

HCDC: 'Nguy cơ lây lan trong cộng đồng thấp'

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), vào ngày 6.5, đơn vị này nhận được thông tin từ Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt Đới có 1 trường hợp có kết quả dương tính với Covid-19 khi làm xét nghiệm dịch vụ xuất cảnh. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Qua điều tra ban đầu, người bệnh thường trú tại H.Chợ Mới, An Giang. Đây là trường hợp từng mắc Covid-19 với mã số bệnh nhân 2458, được phát hiện nhiễm Covid-19 khi cách ly sau nhập cảnh từ Campuchia. Bệnh nhân 2458 được điều trị tại Hà Tiên (Kiên Giang) xuất viện ngày 27.3.

Quán ăn Nghĩa Phát (đường Lữ Gia, Q.11) cũng ngừng hoạt động vì ca tái dương tính từng đến ăn.

Ảnh: Khánh Trần

Ngày 19.4, sau khi hoàn thành cách ly tại nhà, bệnh nhân lên TP.HCM, tạm trú tại nhà ở hẻm 395 trên đường Lê Văn Sỹ (P.13, Q.3). Đến ngày 5.5, bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện xét nghiệm Covid-19 để đi nước ngoài và có kết quả dương tính với Covid-19.
Trong đêm 6.5, lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu 38 người sống chung trong căn nhà bệnh nhân ở, kết quả toàn bộ âm tính với Covid-19. Ngoài ra, 254 người khác trong hẻm cũng được lấy mẫu tầm soát mở rộng, đang chờ kết quả.
HCDC cho biết đây là trường hợp đã nhiễm bệnh và xuất viện từ cuối tháng 3.2021, các trường hợp tiếp xúc rất gần với bệnh nhân trong thời gian người này ở TP.HCM đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19 nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng thấp.

TP.HCM dừng tập trung trên 30 người nơi công cộng, hơn 100.000 sinh viên nghỉ học phòng Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.