TP.HCM tập trung xử lý khu đô thị mới Thủ Thiêm

05/12/2020 08:32 GMT+7

TP.HCM còn các vụ việc khiếu kiện kéo dài phải tập trung xử lý như: khu đô thị mới Thủ Thiêm , Khu Công nghệ cao , khu dân cư Long Bình, dự án Sing Việt, dự án 1 bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), giải phóng mặt bằng ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM (Thủ Đức), dự án Safari ...

Ngày 4.12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 2 thảo luận các vấn đề kinh tế xã hội, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ.
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh trước khi thực hiện các mục tiêu mới thì cũng cần giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc trong nhân dân.
TP.HCM còn 8 vụ việc khiếu kiện kéo dài phải tập trung xử lý như: khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2), Khu Công nghệ cao, khu dân cư Long Bình (cùng ở Q.9), dự án Sing Việt (H.Bình Chánh), dự án 1 bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu (Q.1), giải phóng mặt bằng ở khu Đại học Quốc gia TP.HCM (Thủ Đức), dự án Safari (H.Củ Chi)...
Về tiến độ giải quyết ở dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Nên cho biết, có 3 nội dung chính. Thứ nhất là xử lý các sai phạm liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, phần này TP.HCM đã xử lý xong. Thứ hai là chính sách bồi thường cho người dân, vấn đề này hôm 27.11 Thanh tra Chính phủ đã chủ trì cùng UBND TP.HCM tổ chức đối thoại, tuy nhiên vẫn còn một số việc vẫn phải tiếp tục giải quyết. Thứ ba là kiểm tra, rà soát xử lý tài chính đến các dự án trong khu đô thị Thủ Thiêm, vấn đề này TP.HCM đang làm, cố gắng dồn lực để hoàn thành trong tháng 12.2020.
Về kinh tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng gói hỗ trợ doanh nghiệp trình HĐND TP.HCM nhằm giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phục hồi sản xuất kinh doanh; tiếp tục kết nối doanh nghiệp và ngân hàng, ổn định lãi suất. Đồng thời đề nghị đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương sắp xếp lại nhà, đất các cơ quan T.Ư trên địa bàn để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM.
Cũng tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, trình bày dự thảo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XI trên nguyên tắc tránh chồng chéo, trùng lắp về đối tượng, nội dung, thời gian. Trong năm 2021, một số nội dung kiểm tra đáng chú ý như việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội, việc xây dựng đề án chính quyền đô thị và xây dựng TP.Thủ Đức…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.