TP.HCM xử lý các vụ án tham nhũng còn kéo dài

Đình Phú
Đình Phú
14/03/2018 15:55 GMT+7

Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít. Tiến độ xử lý tin báo, tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn kéo dài…

Chiều 14.3, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2018.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền TP đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể, khá toàn diện Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực, phát huy tốt vai trò người đứng đầu trong việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực.
Tuy nhiên, công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác giám sát việc thực hiện các quy định chung ở một số cấp ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức; việc giải quyết đơn thư tố cáo còn chậm, việc tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít; tiến độ xử lý tin báo, tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn kéo dài.
Ông Võ Văn Quận, Phó ban Nội chính Thành ủy cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực nhà đất, xây dựng, quy hoạch dự án còn nhiều bất cập, chưa nhận được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Công tác kê khai, công khai, minh bạch tài sản thu nhập chưa phát huy hiệu quả trong ngăn ngừa, phát hiện tham nhũng do đối tượng phải kê khai rộng, chưa có cơ chế giám sát, xử lý hiệu quả đối với việc kê khai không trung thực...
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, năm 2018 TP sẽ thành lập đoàn rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn để đánh giá tình hình và kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; đồng thời xem xét, kiến nghị chuyển các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng đến cơ quan điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, thành lập đoàn kiểm tra đối với Thanh tra TP và các cơ quan tiến hành tố tụng TP trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tiến độ công tác thanh tra, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án tham nhũng
Theo báo cáo của UBND TP.HCM gửi Ban Nội chính T.Ư về kết quả phòng chống tham nhũng, trong năm 2017 kết quả thanh tra đã phát hiện 235/427 đơn vị có sai phạm về kinh tế gần 500 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 372 tỉ đồng (đã thu hồi 342 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 92,07%).
Khi xử lý kết quả thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính 171 tập thể và 273 cá nhân, đã chuyển cơ quan điều tra 3 vụ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.