Trạm biến áp phát nổ, 2 nhân viên điện lực bị bỏng nặng

17/07/2018 11:47 GMT+7

Trạm biến áp điện sau khi sửa chữa đã bất ngờ phát nổ làm hai nhân viên điện lực bị bỏng nặng.

Sáng 17.7, tin từ Khoa bỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ nổ trạm biến áp tại H.Củ Chi.
Theo đó, bệnh nhân Trần Quang Tính (34 tuổi) nhập viện trong tình trạng bỏng lửa dầu diện tích khoảng 15% độ 2, 1% độ 3. Bỏng chủ yếu ở mặt, tay trái, hai chân. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được tiếp tục theo dõi. Bệnh nhân thứ hai là Nguyễn Minh Hải (33 tuổi) cũng bị bỏng lửa dầu rất nặng. Theo các bác sĩ, lúc nhập viện thì huyết áp bệnh nhân Hải không đo được, bệnh nhân bị bỏng 87% độ 2, 3, 43% độ 3. Bệnh nhân ngoài bị bỏng toàn thân còn theo dõi bỏng đường hô hấp. Hiện tại bệnh nhân phải thở qua nội khí quản.
Vụ nổ thiêu rụi 5 xe máy dựng gần đó Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 16.7, các nhân viên Công ty điện lực Củ Chi thuộc Tổng công ty điện lực TP HCM tới sửa chữa để nâng cấp công suất trạm biến áp nằm trên đường Trung An, xã Hòa Phú, H.Củ Chi. Tới khoảng 14 giờ cùng ngày, khi các nhân viên đã thực hiện xong và tiến hành đóng điện để nghiệm thu thì bất ngờ trạm biến áp phát nổ kèm theo đó là khỏi lửa bốc cháy. Hai nhân viên điện lực đứng gần đó bị lửa bén vào người và bốc cháy. Nghe tiếng hô hoán, rất đông người dân đã lao tới dập lửa rồi đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.
Một nhà dân gần vụ nổ cũng bị cháy xém Ảnh: CTV

Vụ việc còn làm một nam nhân viên khác bị bỏng nhẹ, 5 chiếc xe máy của các nhân viên điện lực để gần đó bị lửa thiêu rụi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.