Triệt phá băng nhóm gây hàng chục vụ cướp ở các tỉnh phía nam

09/10/2020 05:51 GMT+7

Băng nhóm cướp giật tài sản do Trần Hoàng Lâm (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Băng nhóm của Lâm được xác định đã gây ra nhiều vụ cướp tại các tỉnh thành phía nam.

Hôm qua 8.10, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản do Trần Hoàng Lâm (25 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Băng nhóm của Lâm được xác định đã gây ra nhiều vụ cướp tại các tỉnh thành phía nam.
Theo C02, từ tháng 2.2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang... xảy ra khoảng 40 vụ cướp giật. Thủ đoạn của bọn tội phạm rất tinh vi, manh động, giá trị tài sản bị cướp giật lớn. Trước tình hình này, công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp xác lập chuyên án để đấu tranh, nhưng gặp nhiều khó khăn trong xác minh, truy bắt các nghi phạm nên đã đề nghị C02 hỗ trợ, phối hợp phá án.
Ngày 2.10, ban chuyên án phát hiện Lâm cùng Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn) thuê ô tô xuống TP.Rạch Giá (Kiên Giang) để chuẩn bị gây án. Đến 14 giờ ngày 3.10, Lâm chạy ô tô chở Ngọc dạo quanh các tuyến đường của TP.Rạch Giá để xem xét địa hình. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Lâm gửi ô tô vào siêu thị trên đường Nguyễn Trung Trực rồi đi nhận xe máy tại Bến xe Rạch Sỏi và chở Ngọc đi gây án.
“Chỉ trong khoảng thời gian từ 17 giờ - 18 giờ 20 phút ngày 3.10, nhóm này đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản tại nhiều tuyến đường thuộc TP.Rạch Giá. Khi 2 nghi can chuẩn bị lên ô tô tẩu thoát về TP.HCM thì bị tổ trinh sát bắt giữ”, một trinh sát C02 cho biết.
Mở rộng điều tra, các trinh sát đã bắt giữ thêm đồng bọn của Lâm là Lê Văn Sơn (23 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, H.Hóc Môn). Đến nay, công an thu giữ tang vật gồm 2 sợi dây chuyền vàng, ô tô gắn biển số 51G-531.53 và 2 xe máy gắn biển số giả (59P2-752.69 và 50Y1-573.94), 2 bình xịt hơi cay cùng nhiều tài liệu khác liên quan. “Băng nhóm này khi đi cướp thường điều khiển xe máy với tốc độ rất cao, sẵn sàng dùng bình xịt hơi cay chống trả nạn nhân và người hỗ trợ truy bắt. Thậm chí, để tẩu thoát, chúng còn tông vào xe của công an truy bắt khiến một chiến sĩ bị thương”, một trinh sát C02 kể.
Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai ngoài 5 vụ trên đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp giật táo tợn tại Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng. Sau mỗi phi vụ, bọn chúng bán tài sản cướp giật thu được từ 15 - 70 triệu đồng chia nhau tiêu xài và thuê nhà nghỉ mua ma túy để sử dụng.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Lâm, Ngọc, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.