Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
13/07/2018 13:38 GMT+7

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý Bộ Công an - C47 cho biết cơ quan này vừa phối hợp triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM.

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM
Ngày 13.7, C47 cho biết vừa phối hợp với Đoàn 3 Đặc nhiệm Biên phòng cùng các lực lượng chức năng triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 179 bánh heroin, thu giữ 4 tỉ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô... tại các địa điểm khám xét.
Theo thông tin ban đầu, cầm đầu đường dây này là Phạm Hữu Hiệu (48 tuổi, quê Nghệ An). Ngoài Hiệu, công an còn bắt giữ 6 người khác thường trú tại TP.HCM và Nghệ An.
Công an thu giữ 179 bánh heroin Ảnh: Công an cung cấp
Cũng theo thông tin ban đầu, Hiệu đã liên hệ với các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào qua một cửa khẩu ở miền Trung vào Việt Nam.
Qua nguồn tin trinh sát, cơ quan chức năng đã bám sát theo dõi 179 bánh heroin được các đối tượng thay nhau vận chuyển vào TP.HCM.
Khoảng 17 giờ 30 ngày 11.7, khi các đối tượng "giao hàng" tại một chung cư ở Q.Tân Phú (TP.HCM) thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 7 địa điểm khác nhau, công an thu giữ 179 bánh heroin, gần 4 tỉ đồng, bắt giữ thêm nhiều nghi can liên quan trong đường dây.
C47 cho biết đây là vụ án mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại TPHCM. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng đường dây vận chuyển, mua bán ma túy trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.