Hai chiến sĩ biên phòng bị nghi phạm buôn ma túy bắn trọng thương

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/06/2018 19:44 GMT+7

Hai nghi phạm (trong đó có 1 giáo viên) đang vận chuyển số lượng lớn ma túy, thì bị vây bắt. Một trong hai nghi phạm đã nổ súng vào lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ biên phòng bị thương.

Sau một thời gian điều tra, theo dõi, rạng sáng nay, 28.6, tại bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Biên phòng) bắt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.
Súng và đạn bị lực lượng thu giữ ẢNH HẢI THƯỢNG
Khi lực lượng chức năng đang vây bắt Vừ Bá Xênh (39 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Tây Sơn, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn), một đồng bọn đi cùng Xênh đã nổ súng chống trả quyết liệt, khiến trung úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát viên Bộ đội biên phòng Nghệ An) bị thương nặng do 2 phát đạn trúng vào bụng, thiếu tá Trần Mạnh Hùng (trinh sát viên thuộc Cục phòng chống ma túy) bị trúng đạn ở vai. 
Đối tượng nổ súng sau đó đã chạy trốn vào rừng.
Lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ được Xênh, thu 20 bánh heroin, 7 kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 15 viên đạn; đồng thời khẩn trương truy bắt nghi phạm còn lại đang lẩn trốn trong rừng.
Bước đầu, Xênh khai nhận số ma túy này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến bệnh viện thăm hỏi các chiến sĩ bị thương ẢNH TRƯỜNG CA
Chiều nay, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã đến Bệnh viện Quân y 4 (thành phố Vinh) thăm hỏi tặng quà và động viên các chiến sĩ bị thương đang điều trị tại đây.
Tại bệnh viện, đại tá Nguyễn Công Lực, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết chiều nay, lực lựợng chức năng vẫn đang tiếp tục vây bắt kẻ nổ súng bắn bị thương 2 chiến sĩ biên phòng và khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.