Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/01/2021 09:39 GMT+7

Sáng 1.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá quy mô hàng chục tỉ đồng.

Trước đó, chiều 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ, chia thành nhiều mũi đồng loạt khống chế, bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá, gồm: Trần Văn Đạo (ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà), Phan Như Kết, Lê Kim Nhựt, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Văn Hoàng, Phùng Tấn Hòa, Hồ Văn Thanh và Lê Văn Rin (cùng ngụ TP.Đà Nẵng).
Tiếp tục đấu tranh, đến ngày 31.12, cơ quan điều tra triệu tập thêm 10 người tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng trong đường dây này.
Theo điều tra, Trần Văn Đạo là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ, cờ bạc. Đạo móc nối với các đối tượng để lấy tài khoản của các trang mạng cá độ, sau đó giao cho các đàn em nêu trên để tổ chức đánh bạc.
Trong đó, tài khoản chính của Đạo trị giá 220.000 USD, quy ước 1 USD bằng 10.000 đồng (tương đương tổng hạn mức 2,2 tỉ đồng).

6 nghi phạm bị tạm giữ hình sự

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Trung bình mỗi tháng, số tiền đánh bạc lên đến hàng chục tỉ đồng, chỉ riêng tháng 12 các nghi phạm đã giao dịch trên 15 tỉ đồng. Hiện Đạo, Kết, Nhựt, Khoa, Hoàng, Hòa đang bị tạm giữ hình sự.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đường dây của Trần Văn Đạo mới nổi lên thời gian gần đây. Trước đó, trong tháng 9 và 10.2020, Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Bộ Công an liên tiếp chặt đứt hai đường dây cá độ bóng đá và cờ bạc qua mạng với quy mô lên đến 10.000 tỉ đồng do Huỳnh Ngọc Anh và Bùi Mạnh Trí cầm đầu.
Sau đó, Đạo móc nối, tổ chức các mạng lưới mới để hoạt động. Do vậy, Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng tiếp tục truy quét các đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian đến.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.