Triều cường tại TP.HCM sẽ chạm mốc đỉnh triều 'lịch sử'

28/10/2015 15:37 GMT+7

(TNO) Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè vào sáng mai (29.10) có thể lên đến 1,61m, gần chạm mốc kỷ lục của đỉnh triều lịch sử năm 2012.

(TNO) Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè vào sáng mai (29.10) có thể lên đến 1,61m, gần chạm mốc kỷ lục của đỉnh triều lịch sử năm 2012.

Người dân TP.HCM khốn khổ với mỗi đợt triều cường - Ảnh: Nguyên MiNgười dân TP.HCM khốn khổ với mỗi đợt triều cường - Ảnh: Nguyên Mi
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, triều cường trong hai ngày tới vẫn ở mức báo động 3. Đỉnh triều sẽ lên cao nhất trong chiều tối nay (28.10) và sáng sớm mai (29.10), đến 30.10 bắt đầu hạ dần.
Cụ thể, chiều nay dự báo mực nước đo được tại trạm Phú An đạt 1,59m (xuất hiện lúc 18 giờ) và 1,58m tại trạm Nhà Bè (lúc 16 giờ 30).
Ngày 29.10 là lúc triều cường lên cao nhất, với dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An là 1,59m (lúc 5 giờ sáng) và 1,57m (lúc 18 giờ 30); tại trạm Nhà Bè là 1,61m (lúc 4 giờ sáng) và 1,56m (lúc 17 giờ 30).
Qua ngày 30.10, triều cường sẽ hạ dần, với dự báo mực nước tại trạm Phú An là 1,55m (lúc 5 giờ 30 sáng) và còn 1,48m (lúc 19 giờ 30); tại trạm Nhà Bè là 1,54m (lúc 4 giờ 30 phút sáng) và 1,48m (lúc 18 giờ 30).
Như vậy, trong đợt triều cường này, nếu đỉnh triều lên đến mức 1,61m là gần chạm kỷ lục cao nhất lịch sử của đợt triều cường xảy ra vào ngày 17.10.2012. Khi đó, đỉnh triều là 1,62 m, khiến nhiều khu vực TP.HCM ngập sâu trên diện rộng.
Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này lên cao do ảnh hưởng rãnh áp thấp, gió mùa Tây Nam. Đồng thời tốc độ đô thị hóa quá nhanh cũng khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập nặng vì nước thoát không kịp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.