Trộm bò táo tợn, xẻ thịt vứt lại xương và tứ chi

30/05/2017 09:08 GMT+7

Chủ bò ra chuồng đưa bò đi ăn thì tá hỏa phát hiện con bò đã bị kẻ gian giết thịt. Tại hiện trường, kẻ gian để lại phần đầu, tứ chi, bộ ruột; phần thân chỉ còn trơ xương.

Chiều 29.5, ông Lê Ngọc Trung, Chủ tịch UBND H.Nông Sơn (Quảng Nam), cho biết đã chỉ đạo Công an H.Nông Sơn vào cuộc điều tra vụ trộm bò táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn Dũng (ở thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, H.Nông Sơn) ra chuồng đưa bò đi ăn thì tá hỏa phát hiện con bò đã bị kẻ gian giết thịt tại một khu đất cách đó khoảng 500 m.
Tại hiện trường, kẻ gian để lại phần đầu, tứ chi, bộ ruột; phần thân chỉ còn trơ xương. Sau đó, ông Dũng đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Cũng theo ông Lê Ngọc Trung, đây là vụ trộm bò xẻ thịt thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã Phước Ninh kể từ đầu năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.