Trực thăng hạ cánh khẩn cấp, người dân đi xem đông nghịt

15/07/2015 18:47 GMT+7

(TNO) Chiều 15.7, ông Nguyễn Văn Giang, chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, cho biết việc trực thăng gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp không ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, vì tò mò nên người dân tập trung rất đông tại nơi máy bay đỗ trên đường trục xã, gần trường THCS Tây Lương.

(TNO) Chiều 15.7, ông Nguyễn Văn Giang, chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, cho biết việc trực thăng gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp không ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, vì tò mò nên người dân tập trung rất đông tại nơi máy bay đỗ trên đường trục xã, gần trường THCS Tây Lương.

 Máy bay trực thăng gặp sự cố đỗ xuống xã Tây Lương. Máy bay trực thăng gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp  xuống xã Tây Lương
Cụ thể, lúc 8 giờ 30 hôm nay (15.7), máy bay chở 9 người nước ngoài từ đất liền ra mỏ khí Hàm Rồng thuộc huyện Tiền Hải thì bị sự cố kỹ thuật nên chủ động hạ cánh xuống xã Tây Lương.
Cũng theo ông Giang, sự cố này không ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, vì tò mò nên người dân tập trung rất đông tại nơi máy bay đỗ trên đường trục xã, gần trường THCS Tây Lương.
Anh Tạ Hoàng Anh (Tiền Hải, Thái Bình) cho biết: Khi tôi nghe tin chạy ra xem thì đã thấy người ta tập trung nghịt quanh sân trường. Sau đó, công an xã và bộ đội lập hàng rào bảo vệ chiếc trực thăng. Các vị khách nước ngoài được đưa về trụ sở UBND xã Tây Lương để nghỉ ngơi, chờ sửa chữa trực thăng. 
 Máy bay trực thăng gặp sự cố đỗ xuống xã Tây Lương.Máy bay trực thăng gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp  xuống xã Tây Lương
Bà Trần Thị Lý, nhà gần trường THCS Tây Lương, kể lại: Lúc 8 giờ 80 phút sáng, tôi nghe thấy tiếng động giống như máy nổ ở phía trường THCS Tây Lương. Sau đó nghe thấy mọi người hò reo nên cũng chạy ra xem, thì thấy chiếc trực thăng có thân màu xanh, cam đậu trên sân trường Tây Lương.
Theo ông Tạ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND xã Tây Lương thì lúc hơn 8 giờ sáng, ông nhận được thông tin có máy bay trực thăng đỗ trên địa bàn xã. Ngay lập tức, ông Thạch chỉ đạo công an xã hỗ trợ lực lượng công an, quân đội lúc này cũng vừa có mặt để bảo vệ hiện trường.
 Máy bay trực thăng gặp sự cố đỗ xuống xã Tây Lương.Máy bay trực thăng gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp  xuống xã Tây Lương
Sau đó gần 2 giờ, mọi người thấy có thêm một máy bay trực thăng nữa chở thiết bị và thợ sửa chữa đỗ xuống sân trường THCS Tây Lương.

Đến 12 giờ 30 ngày 15.7, sau khi khắc phục xong sự cố, máy bay trực thăng đã tiếp tục hành trình công tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.